(VTC News) - Cuối cùng thì Kaka đã chính thức về Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 65 triệu euro. Vậy anh là cầu thủ đắt nhất hay đắt nhì thế giới?
> Real và Milan xác nhận mua - bán xong Kaka
> Serie A và bi kịch mua Ô-liu bán Lexus
Có một chút chênh lệch trong con số mà các nguồn thông tin đưa ra. Báo chí Tây Ban Nha thì nói giá trị bản hợp đồng "bom tấn" này là 65 triệu euro. Báo chí Anh mà điển hình là tờ The Sun thì cho rằng con số là 62 triệu bảng (tương đương 70 triệu euro theo thời giá hiện nay).
Tuy nhiên, dù theo nguồn thông tin nào thì mức chuyển nhượng này, tính theo đồng euro, vẫn phải xếp sau bản hợp đồng của Zinedine Zidane năm 2001 là 76 triệu euro.
|
|
Kaka chưa thể phá kỷ lục chuyển nhượng của huyền thoại Zidane (Ảnh: PA). |
Ngay sau khi có thông tin Kaka chính thức về Bernabeu, tờ Goal đã làm một tổng kết rất nhanh về 5 bản hợp đồng đắt giá nhất mọi thời đại, đó là:
- Zinedine Zidane (từ Juventus sang Real Madrid) 2001, giá 76 triệu euro
- Kaka (AC Milan - Real Madrid) 2009, giá 65 triệu
- Luis Figo (Barcelona - Real Madrid) 2000, giá 58,5 triệu
- Hernan Crespo (Parma - Lazio) 2000, giá 53,6 triệu
- Gianluigi Buffon (Parma - Juventus) 2001, giá 49,2 triệu
Một điều thú vị có thể thấy trong bảng thống kê trên là: Premier League, giải đấu được cho là hấp dẫn nhất hành tinh trong nhiều năm trở lại đây, lại không tạo ra được thương vụ đình đám nào. Phải chăng, Premier League thu nhiều từ bản quyền truyền hình nhưng chi tiêu lại rất "hà tiện"?
Thực ra, nếu tính theo đồng bảng Anh thì con số trong bản hợp đồng của Kaka (hiện tại) lại nhiều hơn hẳn của Zidane (cách đây 8 năm). Phí chuyển nhượng của Kaka là 56,3 triệu bảng trong khi Zidane là 49 triệu bảng. Thế nên, nếu nói theo cách của một số tờ báo Anh - vốn nổi tiếng là "ngoa ngôn", thì đắt nhất thế giới là Kaka chứ không phải Zidane kể ra cũng không phải không có lý!
Chỉ có điều, những tờ báo này quên mất một điều là trong 8 năm qua đồng bảng Anh đã "mất giá" khá nhiều so với đồng Euro. Làm một phép tính đơn giản: Năm 2001: 49 triệu bảng = 76 triệu euro; năm 2009, 56,3 triệu bảng = 65 triệu euro. Suy ra, đồng bảng so với đồng euro từ "1 ăn 1,55" giờ chỉ còn "1 ăn 1,15" mà thôi!
|
15 bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh |
|
TT |
Cầu thủ |
Từ |
Đến |
Triệu bảng |
Triệu euro |
Năm |
|
1 |
Zidane |
Juventus |
Real |
46 |
76 |
2001 |
|
2 |
Kaka |
Milan |
Real |
56.3 |
65 |
2009 |
|
3 |
Luis Figo |
Barcelona |
Real |
37 |
58.5 |
2000 |
|
4 |
Crespo |
Parma |
Lazio |
35.5 |
53.6 |
2000 |
|
5 |
Buffon |
Parma |
Juventus |
32.6 |
49.2 |
2001 |
|
6 |
Robinho |
Real |
Man City |
32.5 |
49 |
2008 |
|
7 |
Christian Vieri |
Lazio |
Inter |
32 |
48.3 |
1999 |
|
8 |
Shevchenko |
Milan |
Chelsea |
30.8 |
46.5 |
2006 |
|
9 |
Berbatov |
Tottenham |
MU |
30.75 |
46.4 |
2008 |
|
10 |
Pavel Nedved |
Lazio |
Juventus |
30.6 |
46.2 |
2001 |
|
11 |
Rio Ferdinand |
Leeds |
MU |
29.1 |
43.9 |
2002 |
|
12 |
Mendieta |
Valencia |
Lazio |
29 |
43.8 |
2001 |
|
13 |
Ronaldo |
Inter |
Real |
28.49 |
43 |
2002 |
|
14 |
Juan Veron |
Lazio |
MU |
28.1 |
42.4 |
2001 |
|
15 |
Rooney |
Everton |
MU |
27 |
40.8 |
2004 |
(Nguồn: wikipedia)
Minh Quân tổng hợp