Fan cuồng Genoa từng cho cầu thủ đội nhà ăn tát

Thể thaoChủ Nhật, 29/04/2012 12:45:00 +07:00

(VTC News)- Sự cố làm loạn sân Marassi cuối tuần trước hóa ra không phải là lần đầu tiên các fan quá khích của Genoa gây áp lực lên các cầu thủ đội nhà.

(VTC News) - Sự cố làm loạn sân Marassi cuối tuần trước để đòi lột áo đấu của các cầu thủ chủ nhà hóa ra không phải là lần đầu tiên các fan quá khích của Genoa gây áp lực lên đội bóng.

Sau sự cố làm loạn trên sân Marassi cuối tuần trước để đòi …”lột áo đấu” của các cầu thủ chủ nhà, 2 kẻ đứng đầu nhóm ultras quá khích là Marco Cobretti và Fabrizio Fileni đã phải nhận án phạt cấm đến sân theo dõi các sự kiện thể thao trong 5 năm tới. Nhưng những thông tin mới đây cho thấy, đó không phải là lần đầu tiên những fan “cuồng” này đe dọa các cầu thủ Genoa trong mùa giải năm nay.

Những kẻ quá khích đã làm loạn trận đấu giữa Genoa và Siena cuối tuần trước. 

Theo tiết lộ từ báo chí, trước khi trận đấu với Siena diễn ra vài tuần, đã có nhiều nhóm CĐV quá khích tụ tập bên ngoài khu tập luyện Pegli của đội bóng, và mục tiêu của họ là một vài cầu thủ thi đấu dưới phong độ trong thời gian gần đây. Những cầu thủ không may này đã bị xô đẩy, thậm chí là …ăn tát từ những kẻ quá khích khi bước ra sân tập. Vụ việc này đã bị đội bóng thành phố cảng giữ kín và không báo cáo với cảnh sát cho đến khi sự hỗn loạn nổ ra tại Marassi cuối tuần trước.

Trước những hành động quá khích nhằm vào cầu thủ từ phía các CĐV Genoa trong thời gian gần đây, đích thân HLV trưởng ĐTQT, Cesare Prandelli đã phải lên tiếng. Phát biểu trong chuyến thăm khu tập luyện của Genoa tuần trước, ông nói: “Tôi không ở vị trí phù hợp để phán xét điều gì đó, nhưng tôi phải nói rằng tất cả các hành động bạo lực phải bị lên án. Người hâm mộ có quyền thể hiện sự bất bình của mình, nhưng phải bằng một cách đúng mực”.


Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn