Hậu trận thua Barca, Milan buồn vui lẫn lộn

Tổng hợpThứ Sáu, 06/04/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Kể từ khi gặp phải chấn động tim hồi tháng 10 năm ngoái, Antonio Cassano đang phục hồi thể trạng dần dần và đã có thể trở lại thi đấu trong thời gi

(VTC News) - Kể từ khi gặp phải chấn động tim hồi tháng 10 năm ngoái, Antonio Cassano đang phục hồi thể trạng dần dần và đã có thể trở lại thi đấu trong thời gian tới.

Trong buổi kiểm tra thể lực vào ngày 3-4 vừa qua tại trung tâm y tế của Milan, Cassano đã đạt được những yếu tố tốt nhất để có thể trở lại thi đấu. Bác sĩ của Milan, Tavana cho biết: “Cassano đã vượt qua được buổi kiểm tra. Thể trạng của cậu ấy hoàn toàn tốt, và cậu ấy có thể trở lại thi đấu ngay lúc này, nếu Allegri cần có Cassano.”

Mặc dù đánh giá khả năng phục hồi của Cassano nhanh và anh có thể trở lại thi đấu, song vị bác sĩ này cũng cẩn trọng rằng tiền đạo này cần phải tham gia nhiều bài kiểm tra thể lực nữa để có thể phục hồi hoàn toàn.

Cassano sắp trở lại sát cánh cùng các đồng đội 

Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi và HLV Allegri cũng đã xác nhận thông tin về sự trở lại của Cassano. Đặc biệt, chủ tịch Berlusconi tỏ ra rất vui mừng vì sự trở lại của của Cassano, đơn giản bởi anh là cầu thủ được chủ tịch Rossoneri rất yêu quý.

Ngay buổi chiều hôm đó, Cassano đã có buổi tập đầu tiên kể từ ngày trở lại, anh tham gia tập luyện với đội trẻ ở trung tâm huấn luyện Milanello. Cùng tập luyện với Cassano còn có một số đồng đội trong đội 1 không tham gia trận đấu với Barcelona ở Nou Camp như Gattuso, Merkel, Strasser và Valoti.

Cassano trở lại không có nghĩa là Milan đã được hưởng trọn vẹn niềm vui. Pato đã chính thức phải nói lời tạm biệt mùa giải sau khi tái phát chấn thương từng khiến anh trầy trật suốt thời gian qua. Đây là chấn thương thứ 14 của Pato sau 27 tháng, kể từ tháng 1/2010. Dù trên website chính thức của CLB khẳng định đội ngũ y tế đang làm hết sức để đưa Pato trở lại sớm nhất có thể nhưng khó mà biết liệu Milan có bán anh mùa hè này hay không.Chỉ biết chắc, cái giá sẽ không phải là 35 triệu euro như PSG từng đề nghị nữa.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn