Milan: Cảnh báo Pato, nhăm nhe Tevez

Thể thaoThứ Hai, 21/11/2011 02:53:00 +07:00

(VTC News)- Mùa bóng coi như đã kết thúc với Cassano. Và Milan thì dĩ nhiên không muốn chặng đường bảo vệ ngôi vương của mình gặp quá nhiều trắc trở như bây giờ

(VTC News)- Mùa bóng coi như đã kết thúc với Cassano. Và Milan thì dĩ nhiên không muốn chặng đường bảo vệ ngôi vương của mình gặp quá nhiều trắc trở như bây giờ.

Trận hòa 0-0 ở Florence đã gióng lên hồi chuông cảnh tính mới cho Rossoneri. Việc phải dồn sức quá nhiều vào Champions League cộng thêm sự mỏi mệt từ loạt trận thi đấu quốc tế đã khiến hàng loạt trụ cột của Milan chơi dưới sức mình.

Tevez- Mancini sắp đường ai nấy đi

Tất nhiên, sẽ thật bất công nếu nói Milan không xứng đáng giành chiến thắng ở lượt đấu vừa rồi, nhất là khi họ bị trọng tài chính Mazzoleni tước mất bàn thắng hợp lệ hay nếu pha dứt điểm kĩ thuật của Pato không bị cột dọc phũ phàng từ chối. Trên bảng xếp hạng lúc này, khoảng cách của Milan với Juve chỉ là 1 điểm (tối đa là 4 điểm nếu Bianconeri thắng trong trận đá bù với Napoli), song nếu không tích cực tăng tốc, đội bóng áo sọc đỏ-đen hoàn toàn có thể rớt lại phía sau.

Để thảm cảnh ấy xảy ra, gần như chắc chắn Allegri sẽ phải có những tăng cường về mặt nhân sự cho hàng công. Mới đây, ông đã cảnh báo Pato rằng nếu còn thi đấu kém hiệu quả như tại Artemio Franchi, tiền đạo người Brazil sẽ phải làm bạn dài dài với băng ghế dự bị.

Đây cũng không phải lần đầu, Allegri gửi tối hậu thư đến "Vịt con". Đã có tin đồn, dù được cô chủ tịch tương lai Barbara Berlusconi hậu thuẫn, Pato vẫn sẽ phải nói lời tạm biệt San Siro, hòng giúp Milan có thêm tiền shopping cũng như giảm quỹ lương khủng khiếp hiện tại.

Có người đi thì hẳn sẽ có kẻ đến. Carlos Tevez, chân sút bị thất sủng ở Man City, hiện là ưu tiên hàng đầu mà PCT Galliani đang nhắm tới. Trợ lý Mauro Tassotti cũng khẳng định trên các phương tiện truyền thông Italia: "Tevez là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu tập trung 100% khả năng và tinh thần cho đội bóng, anh ấy sẽ có chỗ tại Milan".

Tevez từ lâu đã nằm ngoài kế hoạch của Mancini. Vì thế, chuyện Tevez khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ- đen vào tháng 1 năm sau cũng chẳng có gì khó hiểu.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn