Thắng Fio, Conte vẫn nuối tiếc vì Juve ghi được ít bàn

Thể thaoThứ Tư, 26/10/2011 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau trận đấu với Fiorentina, HLV Antonio Conte chỉ có một sự phàn nàn, đó là các cầu thủ đã phung phí quá nhiều cơ hội.

(VTC News)-Sau trận đấu với Fiorentina, HLV Antonio Conte chỉ có một sự phàn nàn, đó là các cầu thủ đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Juventus đang rất cần một chiến thắng để tạo thêm động lực thi đấu và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Tuy nhiên, Fiorentina không phải đội bóng dễ bắt nạt. Thực tế, khoảng 10 phút đầu, đội khách chơi ngang ngửa với đội chủ nhà.

 "Đáng lẽ Juve phải có hơn 2 bàn thắng".

Nhưng theo diễn tiến thời gian, “Bà đầm già” dần chiếm lĩnh thế trận. Vì thế, bàn thắng để Juventus là một hệ quả tất yếu. Từ thời điểm này, Bianconeri thi đấu như lên đồng, với nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra, nhưng các cầu thủ lại không tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, Juventus phải trả giá khi Jovetic ghi bàn thắng gỡ hòa cho Fiorentina. Rất may, ở phút thứ 65, A.Matri đã tỏa sáng đúng lúc để đem về chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.

“Tôi đã cố gắng chỉ đạo các học trò hãy tập trung và tận dụng cơ hội hết mức. Trong hiệp một, đội bóng chơi rất tuyệt vời, nhưng số bàn thắng chỉ có 1. Trong một thế trận mở như thế, đang lẽ Juve phải ghi được nhiều bàn thắng hơn”, HLV Conte nói.

“Thứ mà tôi hối tiếc nhất ở trận đấu này chính là việc các cầu thủ đã phung phí quá nhiều cơ hội. Nhưng dẫu sao, đội bóng đã giành chiến thắng. Kết quả này là sự thể hiện chất lượng của đội hình Juve ngày càng đi lên”, chiến lược gia Conte kết lại.

Thùy Anh

Bình luận
vtcnews.vn