Juventus suýt có Ronaldo thuở... còn teen

Thể thaoThứ Hai, 11/07/2011 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Trùm Moggi mới đây đã tiết lộ chuyện CLB Juventus của ông đã từng suýt có được Cristiano Ronaldo khi anh mới 17 tuổi.

(VTC News)- Trùm Moggi mới đây đã tiết lộ chuyện CLB Juventus của ông đã từng suýt có được Cristiano Ronaldo khi anh mới 17 tuổi.

Ai cũng biết chuyện Cristiano Ronaldo được Sir Alex Ferguson mời về sân Old Trafford vào đầu mùa giải 2003-2004, và từ đó bắt đầu một sự nghiệp lẫy lừng cho đến bây giờ. Nhưng ít ai biết được rằn, trước khi là người của MU, Ronaldo từng suýt thuộc về Bà đầm già thành Turin, Juventus sau một cuộc trao đổi với Sporting Lisbon khi anh mới 17 tuổi. Và những chi tiết của vụ việc đã được cựu giám đốc điều hành Juve, Luciano Moggi tiết lộ trong một buổi phỏng vấn mới đây trên kênh Radio Sportiva.

Ronaldo suýt nữa đã trở thành người của Juve. 

Khi được hỏi điều gì là đáng tiếc nhất với mình khi còn giữ chức vụ giám đốc điều hành, Moggi nói: "Tôi đã làm việc ở Juventus và chúng tôi gần như đã có trong tay Cristiano Ronaldo khi anh ấy mới 17 tuổi. Ban đầu chúng tôi định dùng Marcelo Salas để trao đổi với Sporting Lisbon trong vụ này, nhưng cuối cùng thì cầu thủ người Chile đã không chịu sang BĐN thi đấu.Rồi khi đó MU xuất hiện với 35 triệu euro có được từ vụ bán Beckham, và những thương lượng giữa Juve và Sporting cũng hoàn toàn thất bại".

Kết quả ra sao thì ai cũng biết, tài năng trẻ hàng đầu người BĐN gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford với mức giá 15 triệu euro, và nhanh chóng trở thành một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại.

Cũng trong buổi phỏng vấn hôm qua, ông trùm 74 tuổi của bóng đá Italia đã đưa ra đánh giá về những tân binh mới nhất gia nhập Serie A, và cả về khả năng của Sergio Aguero, mục tiêu lớn nhất mà Juventus đang theo đuổi trong mùa hè này.

Aguero không thể giải quyết được vấn đề hiện tại của Juve? 

Moggi nhận xét: "Aguero không phải là một cầu thủ lớn hay một nhà vô địch có thể giải quyết được vấn đề hiện nay của đội bóng. Cả Giuseppe Rossi cũng vậy. Với Inter, Alvarez có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại, còn Jonathan thì đang là một nhà vô đich (Copa Libetadores). Roma cũng có vài cầu thủ đáng xem, như Lamela chẳng hạn. Cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn khi có bóng trong chân, nên sẽ thật tuyệt vời khi được xem cậu ấy thi đấu. Tuy nhiên, việc cậu ấy có thể chơi tốt ở môi trường Serie A hay không lại là một vấn đề khác".

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Italia đã bác bỏ lời kháng cáo của Moggi và người đồng sự Giraudo cho án phạt cấm hoạt động bóng đá suốt đời mà cả hai phải nhận sau những bê bối dàn xếp tỷ số bị phanh phui năm 2006. Khi đó, cả hai người đều bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 5 năm, nhưng đến tháng trước, thì án phạt nói trên đã tiếp tục được gia hạn thêm và lần này thời hạn là vĩnh viễn.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn