Real tính đổi “hàng tồn” lấy “tội đồ” Brazil

Thể thaoThứ Bảy, 11/06/2011 09:16:00 +07:00

(VTC News) – Thông tin từ tờ Gazzetta dello Sport cho biết, Real Madrid đang tính đổi tiền vệ Lassana Diarra lấy Felipe Melo của Juventus.

(VTC News) – Thông tin từ tờ Gazzetta dello Sport cho biết, Real Madrid đang tính đổi tiền vệ Lassana Diarra lấy Felipe Melo của Juventus.

Cách đây hai mùa bóng, “bà đầm già” thành Turin phải bỏ ra 25 triệu euro mới có được sự phục vụ của Felipe Melo từ Fiorentina. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ này ở Juventus quả đáng thật vọng khi trở thành một trong những mắt xích yếu nhất trong lối chơi của Bianconeri. Cũng vì thế anh “vinh dự” được nhận danh hiệu “thùng rác vàng”, giải thưởng dành cho cầu thủ gây thất vọng nhất năm 2009.

Trong mắt Mourinho, Melo luôn là một tiền vệ trụ đẳng cấp.

Còn ở World Cup 2010, trong màu áo ĐTQG, Melo thi đấu khá hơn, nhưng ở vòng tứ kết trước đội tuyển Hà Lan, anh lại trở thành tội đồ của Brazil khi đánh đầu phản lưới nhà, giúp đối thủ quân bình tỷ số 1-1, và sau đó còn phải nhận thẻ đỏ rời sân vì một pha phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Arjen Robben.

Thế nên, sau khi đội bòng vàng - xanh bị Hà Lan loại bằng tổng tỷ số 2-1, Melo đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ phía dư luận Brazil. Không còn cách nào khác, cầu thủ thuộc biên chế Juventus chỉ biết nói lời xin lỗi, đồng thời cầu xin sự tha thứ từ người hâm mộ quê nhà.

Tuy nhiên, trong mắt của Jose Mourinho, Felipe Melo vẫn luôn là một tiền vệ trụ đẳng cấp của thế giới bóng đá. Bởi thế, theo tờ Gazzetta dello Sport, “Người đặc biệt” đang gạ Juventus đổi Melo lấy Lassana Diarra, cầu thủ thủ vừa bị liệt vào danh sách cần thanh lý gấp của Real ở mùa Hè này.

Trong khi đó, theo phân tích của tờ AS, nhiều khả năng vụ đổi chác này sẽ xẩy ra, bởi tân HLV của Juventus, Antonio Conte đang xem L.Diarra là mẫu tiền vệ thích hợp khi chơi bên cạnh tân binh Andrea Pirlo.

Hoàng Sơn

Bình luận
vtcnews.vn