Scandal dàn xếp tỷ số: De Rossi cũng dính chàm ?

Thể thaoThứ Sáu, 03/06/2011 10:50:00 +07:00

(VTC News) - Tiền vệ của Roma De Rossi đã được nhắc tên trong một đoạn hội thoại bị ghi âm để làm bằng chứng trước tòa trong vụ điều tra dàn xếp tỷ số mới đây.

(VTC News) - Tiền vệ của AS Roma De Rossi đã được nhắc tên trong một đoạn hội thoại bị ghi âm để làm bằng chứng trước tòa trong vụ điều tra dàn xếp tỷ số mới đây của bóng đá Ý.

Trong cuộc điện thoại, cựu thủ môn Marco Paoloni của Cremonese và là người bị bắt trong scadal dàn xếp tỷ số mới đây, đã nói: “Hãy đặt tiền vào cửa trên của số bàn thắng ghi được. Tôi đã nói chuyện với De Rossi”. Trận đấu được nhắc tới ở đây chính là cuộc đối đầu giữa AS Roma và Genoa hồi tháng Hai vừa qua trong khuôn khổ Serie A. Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà Genoa giành chiến thắng 4-3 đúng như dự đoán của Paoloni, và HLV Ranieri cũng phải rời đội bóng thủ đô để nhường chỗ cho Montella.

De Rossi chỉ là nạn nhân của sự khoe khoang ? 

Tuy nhiên, công tố viên Di Martino đã ngay lập tức khẳng định rằng De Rossi không hề nằm trong phạm vi điều tra và cuộc điện thoại nói trên có thể chỉ là một sự khoe khoang của Paoloni với “đối tác” của mình. Tiền vệ của Roma thậm chí còn không góp mặt trong trận đấu đó vì bị treo giò, đã bày tỏ sự tức giận của mình đối với thông tin trên. Từ nơi đóng quân của tuyển Ý ở Modena, anh phát biểu với hãng tin ANSA: “Tôi đã bị xúc phạm. Những lời cáo buộc sai trái đã làm tôi dính vào một việc chẳng liên quan gì đến mình. Chính vì thế, tôi sẽ bảo vệ hình ảnh và danh dự cho bản thân mình trước tòa án cùng với bất kỳ kẻ nào dám đưa tên tôi vào vụ việc này”.

Cuộc điện thoại của Paoloni chỉ là một trong số rất nhiều các bằng chứng mà các công tố viên đã thu thập được để đưa ra ánh sáng trong buổi đối chất đầu tiên tại tòa án Cremona vào ngày hôm qua. Rất nhiều trận đấu đã bị đưa vào tầm ngắm, mà điển hình trong số đó là cuộc đọ sức giữa Brescia-Bologna vào ngày 2/4 năm nay, với chiến thắng 3-1 chung cuộc dành cho đội chủ nhà. 72 giờ trước khi nó diễn ra, đã có một dòng tiền rất lớn trên trang Eurobet, một trong những trang web cá đôj lớn nhất thế giới, đổ vào trận đấu này, thậm chí còn lớn gấp đôi số tiền đặt cho trận derby thành Milan diễn ra cùng thời điểm đó. Đa số người chơi khi đó đặt cửa Brescia thắng, và khi những nhà quản lý của Eurobet phát hiện ra sự việc bất thường này, họ đã lập tức ngừng mọi giao dịch liên quan đến trận đấu.

Trận đấu giữa Brescia và Bologna bị nghi "có mùi". 

Trùng hợp thay, trong số những đoạn băng ghi âm điện thoại mà quan tòa Salvini ở Cremona có được, cũng những bằng chứng liên quan đến trận đấu “kỳ lạ” giữa Brescia và Bologna hai tháng trước. Trong một cuộc trò chuyện vào ngày 25/03, tức là một tuần trước khi trận đấu nói trên diễn ra, nghi phạm chính Massimo Erodiani đã liệt kê ra một danh sách những “cửa” để đặt tiền vào, trong đó tính cả khả năng Brescia thắng. 3 ngày sau đó, cũng qua điện thoại, tên này đã dự đoán chắc như đinh đóng cột với đồng đội về 1 chiến thắng áp đảo của Brescia.

Một trường hợp tương tự là trận đấu giữa Sampdoria và Chievo, khi rất nhiều người chơi cá độ đã đổ tiền vào cửa “hòa” từ trước khi trận đấu diễn ra. Theo cáo trạng của tòa án, những cựu cầu thủ bị bắt vừa qua đã làm việc cho một đường dây dàn xếp tỷ số các trận đấu tại Serie A. Dường như, bóng ma tiêu cực vẫn chưa bị xóa tan trên bầu trời Serie A, sau vụ Calciopoli tai tiếng cách đây 5 năm.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn