Lộ diện 5 ứng viên cho ghế nóng ở Roma

Thể thaoThứ Ba, 31/05/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Đã 2 tuần kể từ khi mùa giải kết thúc, nhưng AS Roma vẫn chưa thể tìm ra được người xứng đáng thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng của Benedetto.

(VTC News) - Đã 2 tuần kể từ khi mùa giải kết thúc, nhưng AS Roma vẫn chưa thể tìm ra được người xứng đáng ngồi vào chiếc ghế nóng HLV trưởng ở đây để thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng của tân chủ tịch Di Benedetto. Hãy xem ai là những ứng cử viên sáng giá nhất.

1. Vincenzo Montella

Vị tướng trẻ tuổi Montella đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ các CĐV sau quyết định dũng cảm đồng ý tiếp quản vị trí của Claudio Ranieri giữa mùa giải. Dù không hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4 chung cuộc nhưng L'Aeroplanino vẫn đáng được ngợi khen vì đã đưa đội bóng từ vị trí thứ 8 hồi tháng Hai lên thứ 5 chung cuộc kèm theo một suất dự Europa League mùa giải tới. Về chiến thuật, cựu tiền đạo lừng danh một thời này đã đưa Roma trở về với đội hình 4-2-3-1 từng được sử dụng rất hiệu quả dưới thời Spalletti. Đồng thời, Montella mạnh dạn đưa nhiều cầu thủ trẻ vào danh sách thi đấu, tạo ra những nét tươi mới trong lối chơi của đội bóng thủ đô.

Dù giành được thiện cảm của nhiều CĐV xong Montella khó tại vị chiếc ghế HLV tại Roma mùa hè này. 

Khả năng được chọn:
20%

Việc còn quá thiếu kinh nghiệm làm HLV ở môi trường bóng đá đỉnh cao của Montella có thể ảnh hưởng lớn đến tham vọng cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải tới của Roma. Ngoài ra, quãng thời gian làm việc ở đội trẻ trước đây của vị chiến lược gia 36 tuổi này khiến người ta đặt câu hỏi liệu anh có để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cầu thủ của mình. Với ông chủ Di Benedetto và rất nhiều Romanista, vị HLV tương lai cần phải hội tụ đủ 2 yếu tố: một nhà chiến thuật lão làng và bản lĩnh trong huấn luyện. Nếu xét theo 2 tiêu chí đó, Montella đều không phải là người phù hợp, ít nhất là ở thời điểm này.

2. Carlo Ancelotti

Liệu Ancelotti có hồi hương dẫn dắt Roma? 

Không cần phải giới thiệu nhiều về Ance. Ở tuổi 52, ông gần như đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý nhất cùng với Milan và Chelsea: Scudetto, vô địch Premier League, FA Cup, 2 chức vô địch Champions League, Siêu Cúp Châu Âu, Siêu Cúp Italia. Quan trọng hơn, chính Anceloti đã có lần chia sẻ mong muốn được đứng trên băng ghế chỉ đạo của Roma và cựu HLV của Milan cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những cầu thủ trong đội bóng như Totti. Quan điểm của ông khá rõ ràng: trẻ hóa đội hình nhưng vẫn giữ lại những cựu binh làm nòng cốt.

Khả năng được chọn: 70%

Từ khi bị Chelsea sa thải cuối mùa giải này, Carlo Ancelotti đã bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục hành nghề tại Anh và chưa có liên lạc nào với Roma. Có thể ông là sự lựa chọn số 1 đối với Totti và rất nhiều Romanista, nhưng một khi tư tưởng đã không “thông”, thật khó để Ancelotti đồng ý về với sân Olimpico trong mùa hè này.

3. Luis Enrique

Luis Enrique đang là 1 trong những ƯCV sáng giá nhất. 

Enrique là cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách các ứng cử viên cho ghế HLV trưởng của AS Roma nhưng đã lập tức gây được sự chú ý lớn. Khi còn là cầu thủ, anh từng giành chức vô địch TBN cả trong màu áo Barca và Real, còn trên băng ghế chỉ đạo, anh cũng đã có 3 năm kinh nghiệm làm HLV trưởng của Barca B.

Khả năng được chọn:
30-55%

Trang tin chuyên về chuyển nhượng cầu thủ ở Serie A, Calcio Mercato dự đoán rằng có tới 99% Enrique sẽ trở thành HLV của Roma mùa giải tới. Về kinh nghiệm, cựu danh thủ 42 tuổi này không vượt trội so với Montella bao nhiêu, nhưng có vẻ như ông chủ Di Benedetto đang rất hy vọng Enrique sẽ đem đến thành công cho Giallorossi giống như cách mà Pep Guardiola đang làm ở Barcelona.

4. Didier Deschamps

Trẻ tuổi, tài năng và không thiếu kinh nghiệm huấn luyện: Roma còn chờ đợi gì hơn thế ở 1 HLV. 

Một trong những ứng cử viên xuất sắc nhất. Ở tuổi 43, ông từng đưa Monaco lọt vào tới trận chung kết Champions Leauge, giúp Juventus thăng hạng lên Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên, và mới đây nhất là giành chức vô địch Ligue 1 cùng với Marseille. Trẻ tuổi, tài năng và đầy tham vọng: Roma còn cần gì hơn ở một HLV.

Khả năng được chọn: 30%

Với những phát biểu gần đây trước báo chí, Deschamps dường như không có ý định đến làm việc ở Roma và muốn tiếp tục ở lại Marseille. Cựu danh thủ người Pháp này cũng không muốn quay trở lại nước Ý làm việc với một đội bóng không phải Juve, nơi anh từng có nhiều thành công trong quá khứ.

5. Stefano Pioli

Pioli có quá ít kinh nghiệm làm việc ở những đội bóng lớn. 

Pioli là một trong những ứng cử viên hiếm hoi được xác nhận đã có liên hệ chính thức với Roma để tiếp quản công việc tại Olimpico. Vị HLV 46 tuổi này đã dẫn dắt 9 đội bóng trong 12 năm qua, đa số đều ở Serie B hoặc các đội trẻ. Mùa giải vừa qua, ông cùng với Chievo đã giành được vị trí thứ 11 trên BXH chung cuộc.

Khả năng được chọn:
10%

Bản thân Pioli từng khẳng định rằng có nhiều ứng cử viên khác xứng đáng hơn mình ngồi vào ghế HLV trưởng ở AS Roma. Nhưng nếu cả Ancelotti và Deschamps đều chối từ, rất có thể đội bóng áo bã trầu có thể phải đặt niềm tin vào vị chiến lược gia không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao này.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn