Thủ hòa Napoli, Inter vững ngôi nhì bảng

Thể thaoThứ Hai, 16/05/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Napoli đã chắc chắn giành vé dự Champions League mùa tới sau trận hòa 1-1 với Inter Milan đêm qua.

(VTC News)- Hai vị trí phía sau AC Milan cuối cùng đã được phân định khi Inter giành được 1 điểm ở thánh địa Sao Paolo đêm qua.

Bước vào trận đấu này, cả Napoli và Inter đều không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Bên phía đội chủ nhà bộ đôi tiền đạo quan trọng Cavani và Mascara bị treo giò, và HLV Mazzarri buộc phải đẩy Zuniga lên hàng công chơi cùng với Hamsik và Lavezzi. Còn bên phía Inter Milan, do Sneijder vẫn chưa bình phục chấn thương nên cả 4 tiền vệ họ đưa ra sân đều vốn là những người có  xu hướng thiên về phòng ngự.

 Eto'o mở tỷ số cho đội khách Inter từ rất sớm.

Các cầu thủ Napoli là những người nhập cuộc tốt hơn, và họ nhanh chóng tràn sang phần sân đội khách để tổ chức tấn công. Và ngay phút thứ 2 của trận đấu, tiền đạo Lavezzi bất ngờ đi bóng thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú sút từ khoảng cách gần 20m, nhưng bóng đi quá nhẹ và dễ dàng bị thủ môn Cesar cản phá. Song ưu thế đó của đội chủ nhà cũng không duy trì được lâu khi mà các cầu thủ Inter Milan dần chiếm lại khu vực giữa sân và cầm được nhiều bóng hơn.

Phút thứ 9, Inter có câu trả lời với pha dứt điểm từ xa đi vọt xà ngang của Eto’o ở sát vạch 16m50. Tuy nhiên,  tiền đạo người Cameroon cũng không phải chờ đợi lâu để có dịp ăn mừng. Chỉ 6 phút sau anh đã ghi được bàn thắng mở tỷ số trận đấu từ góc sút gần như tương tự. Nhận bóng từ cánh trái ở khoảng cách gần 25m, Eto’o tung cú sút căng như kẻ chỉ tung lưới thủ môn De Sanctis. (Xem clip bàn thắng)

Lavezzi nhiều lần gây sóng gió lên khung thành của thủ môn Cesar. 

Có được lợi thế tâm lý lớn sau bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Leonardo thi đấu khá thoải mái, và liên tiếp tạo thêm được những cơ hội ăn bàn rõ rệt, nhưng cả Kharja và Eto’o đều không thể tận dụng thành công. Ở phía đối diện, Napoli tỏ rõ sự bế tắc của mình khi thiếu vắng chân sút chủ lực Cavani. Những đợt lên bóng của đội chủ sân Sao Paolo đều sớm bị chặn đứng trong khi Lavezzi và Hamsik tỏ ra quá đơn độc. Nhưng trong tình thế khó khăn ấy, đội chủ nhà bất ngờ có được bàn thắng san bằng cách biệt sau một sai lầm khá ngớ ngẩn của hàng phòng ngự Inter Milan.

Phút cuối cùng của hiệp 1, trong tình huống không có gì là nguy hiểm, 1 hậu vệ áo sọc xanh đen khống chế bóng lóng ngóng trong vòng cấm địa để Zuniga nhanh chân cướp được, sút tung lưới Cesar trong sự ngỡ ngàng của toàn hàng thủ Inter. Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, tỷ số là 1-1. (Xem clip bàn thắng)

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên cực kỳ sôi động và hấp dẫn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả 2 bên. Đầu tiên là pha đi bóng qua 3 hậu vệ và dứt điểm kỹ thuật của Diego Milito bị thủ môn De Sanctis cản phá. Tiếp đó, Hamsik cũng thử tài Cesar với cú sút hiểm hóc của mình ngay sát vòng 16m50 ở phút thứ 50. Chỉ vài phút sau, hậu vệ Maggio tạt bóng cực kỳ chuẩn xác bên cánh trái để Zuniga lao vào đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.

Tỷ số hòa 1-1 cũng đủ giúp Napoli chắc suất dự Champions League mùa tới. 

Những phút cuối trận, có lẽ do đã hài lòng với tỷ số hòa 1-1 nên cả Napoli và Inter đều chủ động thi đấu chậm, giảm nhịp độ trận đấu và đảm bảo chắc chắn ở phần sân nhà. Và tỷ số đã được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút thi đấu. Với 1 điểm có được từ trận đấu này, đội chủ nhà đã chắc chắn giành suất dự Champions Leauge mùa sau, trong khi Inter Milan của Leonardo cũng chắc suất á quân chung cuộc.

Đội hình thi đấu:
Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Pazienza, Dossena (Vitale 83); Zuniga (Yebda 70), Hamsik (Sosa 78); Lavezzi

Inter: Julio Cesar; Maicon, Ranocchia (Samuel 77), Materazzi, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso (Mariga 75), Thiago Motta; Kharja; Milito, Eto'o (Pazzini 60)

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn