Mất Ibra, Milan mất nốt Pato trong trận derby

Thể thaoChủ Nhật, 20/03/2011 04:25:00 +07:00

(VTC News) - 15 ngày trước thềm derby thành Milano, đội bóng áo sọc đỏ-đen đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng công.

(VTC News) - 15 ngày trước thềm derby thành Milano, đội bóng áo sọc đỏ-đen đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng công.

Trận thua 0-1 trước Palermo đêm qua quả là kết quả tồi tệ với thầy trò Allegri. Nó khiến khoảng cách của họ với Inter nhiều khả năng bị rút xuống chỉ còn 2 điểm sau loạt trận tối nay, khi mà Inter chỉ phải đón tiếp Lecce. Chính vì vậy, trận derby thành Milan ở vòng đấu tới sẽ trở thành trận chung kết của cả mùa giải. Nếu Milan thua, họ nắm đến 90% khả năng thất bại trong cuộc đua song mã với người anh em cùng thành phố.

Cơn bão chấn thương sẽ làm Milan suy yếu đi rất nhiều trước thềm derby Milano.

Và viễn cảnh đen tối đó đang dần hóa thành hiện thực. Hành động bốc đồng của Ibra khi "tung chưởng" vào lưng hậu vệ Bari đã được cụ thể hóa bằng án phạt treo giò 3 trận. Nhưng chưa dừng lại ở đấy, hàng công của Rossoneri vừa nhận thêm một tổn thất nữa khi Pato sẽ phải ngồi ngoài trong 2 tuần vì chấn thương trên đất Sicilia. Như vậy, Allegri sẽ chỉ còn Cassano và Robinho cho cuộc thánh chiến ở Giuseppe Meazza, mà sự kết hợp của bộ đôi này chỉ cho thấy toàn nỗi thất vọng.

Dù Allegri tuyên bố ông vẫn còn thời gian (15 ngày nghỉ cho loạt trận vòng loại Euro 2012), nhưng ai cũng hiểu vấn đề của Milan không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Cassano- sau nửa năm bị đày ải tại Sampdoria- vẫn chưa thoát khỏi dáng chạy nặng nề- hậu quả của những tháng ngày stress nặng nề. Ấy là còn chưa nhắc đến trường hợp của Jankulovski. Hậu vệ trái này đã chơi rất hay cho đến đêm qua, khi anh chấm dứt mùa giải sau pha va chạm với tiền đạo Pinila bên phía Palermo.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn