Roma săn cựu binh Milan, Inter "chơi hàng xịn"

Tổng hợpThứ Ba, 03/08/2010 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Nhằm chuẩn bị phương án dự phòng cho John Arne Riise, HLV Ranieri đang tích cực hoàn tất những thủ tục để đưa Marek Jankulovski về sân Olympico.

(VTC News) - Nhằm chuẩn bị phương án dự phòng cho John Arne Riise, HLV Ranieri đang tích cực hoàn tất những thủ tục để đưa cựu binh của AC Milan là Marek Jankulovski về sân Olympico.


Sự bùng nổ của John Arne Riiise bên hành lang cánh trái là một phần nguyên nhân dẫn đến sự hồi sinh kỳ diệu của AS Roma. Tuy nhiên không phải lúc nào hậu vệ người Na Uy cũng có thể đảm bảo 100% phong độ cũng như thể lực để ra sân thi đấu, nên ngay từ lúc này “gã thợ hàn” đã tính tới những giải pháp thay thế một cách hiệu quả nhất.

Jankulovski liệu có chọn Roma làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Theo Sportal.it thì Jankulovski đã lọt vào tầm ngắm của Ranieri. Sự thật thì cầu thủ người CH Czech từ lâu đã trở thành người thừa ở Milano. Anh không được Leonardo trọng dụng ở triều đại cũ và cũng từng muốn ra đi ngay trong tháng Một. Tuy nhiên vào thời điểm đó, chỉ có mỗi Inter “có lời” nên cầu thủ chạy cánh này đã nhanh chóng từ chối.

Bước sang mùa giải mới, tân HLV trưởng Massimiliano Allegri cũng chẳng coi trọng Jankulovski hơn là bao, bởi nhà cầm quân trẻ đã có Sokratis Papastathopoulos làm phương án dự phòng. Không có nhiều cơ hội cho cựu binh này nếu anh muốn ở lại, và do đó cập bến Olympico chính là giải pháp tốt nhất vào lúc này.

Ở một diễn biến khác, Inter cũng không chịu nằm ngoài chiến dịch mua sắm ở Serie A. Tiếp theo những bản hợp đồng dành cho tương lai như Andrea Ranocchia hay Luca Castellazzi, Rafael Benitez cũng không quên củng cố sức mạnh ở hiện tại bằng cách liên hệ với tiền vệ đang khoác áo Olympique Marseille là Lucho Gonzalez.

Lucho Gonzalez đang được Inter theo dõi rất sát sao.

Đây được coi là phương án B của cựu HLV trưởng Liverpool nếu như ông không thể chiêu mộ được người học trò cũ Javier Mascherano. Mặc dù chỉ là “kẻ đóng thế” bất đắc dĩ nhưng không một ai dám phủ nhận tài năng của Lucho, mà chức vô địch Ligue 1 mùa trước của đội bóng thành phố cảng chính là minh chứng hùng hồn nhất cho điều ấy.

Dù chỉ là "phương án B", nhưng Lucho Gonzalez cũng là một "món hàng xịn" mà nhiều đại gia ao ước. Mùa hè năm ngoái, Marseille đã tiêu tốn 18 triệu euro để chiêu mộ anh, để góp phần làm nên chức vô địch Ligue 1.

Hợp đồng hiện tại của ngôi sao người Argentina với đội chủ sân Velodrome kéo dài tới tận năm 2013, nhưng không vì thế mà những ông lớn của bóng đá châu Âu thôi nhòm ngó đến anh. Theo tờ Le Parisien.fr, thì ngoài Inter ra, Manchester City cũng rất quan tâm đến ngôi sao một thời của Porto này.Tất nhiên lịch sử và danh tiếng vẫn đang ủng hộ Nerazzurri nhưng nếu họ không xúc tiến sớm thương vụ này mà cứ trông chờ vào Mascherano, thì rất có thể các nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ rơi vào thế “mất cả chì lẫn chài”.


Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn