Nhận tài trợ "khủng", Milan vẫn bỏ rơi Ronaldinho

Tổng hợpThứ Năm, 29/07/2010 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Tình hình tài chính đang khá lên trông thấy với AC Milan khi họ nhận được một khoản tiền không nhỏ từ quảng cáo áo đấu.

(VTC News) - Tình hình tài chính đang khá lên trông thấy với AC Milan khi họ nhận được một khoản tiền không nhỏ từ quảng cáo trên áo đấu.


Bất chấp những kết quả không mấy khả quan trên sân cỏ, tình hình tài chính của Milan lại đang có những cải thiện rõ rệt. Mùa bóng năm ngoái là mùa giải đầu tiên họ không bị thua lỗ sau nhiều năm liền chìm trong nợ nần, chủ yếu là nhờ khoản thu từ thương vụ đẩy Kaka sang Real Madrid.

Fly Emirates sẽ mang lại khoản tiền tài trợ không nhỏ cho AC Milan.
Bên cạnh đó, Milan cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị tài trợ hấp dẫn. Năm nay, thay thế cho công ty cá cược Bwin, Fly Emirates sẽ xuất hiện trên áo đấu của Rossoneri với mức giá 60 triệu euro trong vòng 4 mùa giải tới. Đấy là còn chưa kể đến những khoản thưởng thêm tùy theo thành tích của họ tại Serie A và Champions League. Ngoài ra, Milan cũng sẽ được hãng hàng không Ả-rập này đài thọ toàn bộ chi phí đi lại ở giải đấu hàng đầu châu Âu, Champions League. Có thể nói, đây là một thành công đáng kể của Berlusconi trong tình cảnh khủng hoảng tài chính của thế giới ở thời điểm hiện tại. Song, có tiền chưa chắc đã có thêm ngôi sao. Đấy là tuyên bố gián tiếp của các quan chức tại San Siro. Hôm qua, phát biểu với báo giới, phó chủ tịch Galliani thừa nhận: "Chúng tôi vẫn đang cân nhắc có nên tiếp tục tham gia vào thị trường chuyển nhượng hay không? Keisuke Honda là một cầu thủ chất lượng, song anh ấy không có hộ chiếu EU nên sẽ rất khó khăn với những quy định mới của FIGC".

Honda sẽ thay thế vị trí của Ronaldinho ở San Siro?
Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu của Milan sẽ là gia hạn hợp đồng với các cựu binh hiện tại của đội bóng. Sau Abbiati, Zambrotta, Oddo là cầu thủ mới nhất quyết định giảm lương để gắn bó lâu dài với CLB. "Sẽ không có ngôi sao nào phải ra đi cả. Giống như lời chủ tịch Inter, Moratti, đã nói, ta nên thỏa mãn với những gì mình có hơn là điên cuồng lao vào mua bán" - lời PCT Galliani. Tuy nhiên, ngôi sao lớn nhất mà Rossoneri cần phải trói chân lại không nhận được lời đề nghị mời chào thích hợp. Ronaldinho muốn gắn bó với San Siro thêm 4 mùa giải nữa, nhưng mức lương mà anh yêu cầu chẳng dễ chịu chút nào. Do đó, buổi gặp mặt giữa người đại diện của Ronnie và Galliani chỉ diễn ra trong vòng... 5 phút. Không có gì tiến triển và nhiều khả năng tương lai của tiền đạo người Brazil sẽ còn lâu mới giải quyết được. Nhưng dù sao, Milan cũng đã có những phương án thay thế khả thi. Ngoài Keisuke Honda, Rossoneri còn nhòm ngó tới tài năng trẻ của bóng đá Pháp, Hatem Ben Arfa. Tiền vệ này từng được ví như Zidane mới của xứ sở lục lăng, song tính khí thất thường đã khiến anh trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ cũng như lãnh đạo Marseille.


P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn