Tân HLV Milan tranh thủ "nịnh" sếp

Tổng hợpThứ Năm, 22/07/2010 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Tân HLV Milan, Massiliano Allegri khẳng định, ông hài lòng với đội hình hiện tại của đội bóng.

(VTC News) - Vừa đặt chân đến sân San Siro cách đây không lâu, nhưng tân HLV AC Milan, Massiliano Allegri khẳng định, ông hài lòng với đội hình hiện tại của CLB và  không cảm thấy áp lực từ Chủ tịch Silvio Berlusconi.


Phát biểu với báo giới, HLV Allegri mới cho biết, ông không cảm thấy một áp lực nào từ phía chủ tịch CLB và hài lòng với đội hình hiện tại của Rossoneri. Ngoài ra, vị HLV 43 tuổi người Italia nhấn mạnh, Berlusconi đã hoàn toàn đúng khi tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldinho, và anh sẽ là nhân tố quan trọng để mang lại thành công cho Rossoneri.

Allegri tự tin sẽ giúp Milan giành lại vinh quang.

Trong buổi gặp mặt ngày hôm qua, ông chủ Berlusconi đã giao phó cho Allegri một nhiệm vụ không hề đơn giản, phải giúp Milan thành công ngay trong mùa giải đầu tiên cựu HLV Cagliari có mặt tại San Siro. Tuy nhiên, HLV Massiliano Allegri tỏ ra không chút bối rối và tự tin sẽ giúp Milan tìm lại hào quang quá khứ. “Tôi không gặp bất cứ trở ngại nào và Berlusconi cũng không đặt áp lực với tôi. Điều tôi muốn là kết quả và khả năng cạnh tranh của đội bóng. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể chỉ nhìn đối thủ giành chiến thắng" - Allegri chia sẻ với báo chí.

Có vẻ như HLV người Italia đã rút kinh nghiệm từ các vị HLV tiền nhiệm, nhất là Leonardo, nên đã “lấy lòng” ông chủ của mình trước nhằm tránh những phiền phức về sau.

Trước đó, ngài Thủ tướng Italia đã tuyên bố Ronaldinho sẽ không ra đi trong mùa hè này. Dù không phải là lựa chọn của mình nhưng Allegri tỏ ra tán thành quyết định của Berlusconi: “Ông ấy là chủ tịch và có ý tưởng riêng của ông. Đẳng cấp của Ronaldinho không có gì phải bàn cãi". Tuy nhiên, tân HLV trưởng AC Milan cũng không quên “nắn gân” ngôi sao người Brazil: “Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, nhưng cá nhân không phải là tất cả trong bóng đá. Điều quan trọng nhất là phải biết cách hợp nhất các cá nhân thành một tập thể thống nhất. Mọi người vì một người và một người vì mọi người".

Dù mạnh miệng khẳng định sẽ giúp AC Milan thành công trong mùa giải tới, nhưng với một đội hình già cỗi, thiếu sức chiến đấu như hiện nay của Rossoneri, sẽ khó để HLV Allegri thực hiện tuyên bố của ông nếu không có những bổ sung lực lượng mới.


Kỳ Minh

Bình luận
vtcnews.vn