Man City dâng 35 triệu euro lên tận miệng Inter

Tổng hợpThứ Ba, 20/07/2010 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Man City đang cố gắng tiếp cận tài năng trẻ của Inter Milan, Mario Balotelli. Hôm qua, mức giá hỏi mua đã lên tới 35 triệu euro.

(VTC News) - Manchester City đang tiến tới rất gần tài năng trẻ của Inter Milan, Mario Balotelli. Hôm qua, bản fax gửi tới Italia đã điền mức giá hỏi mua lên tới 35 triệu euro.


Tuần trước, đích thân chủ tịch Moratti của Inter đã thừa nhận việc Balotelli đang được Manchester City săn đón gắt gao và mức giá 25 triệu euro do đội bóng Anh đặt ra dù nhanh chóng bị từ chối, nhưng đã kéo hai bên lại gần nhau hơn trên bàn thương lượng.

Sở dĩ Nerazzurri vẫn tỏ ra lưỡng lự vì Benitez mới dẫn dắt đội bóng chưa lâu, nên ông cần thời gian để đánh giá chất lượng đội hình cũng như xây dựng chiến thuật mới cho các nhà ĐKVĐ Châu Âu. Những gì mà Balotelli thể hiện thời gian qua, lạ lùng thay, lại khiến cựu HLV trưởng của Liverpool cảm thấy hài lòng. Do đó, con số 25 triệu euro chưa đủ để thuyết phục Inter nhả tài năng trẻ xuất sắc nhất của mình.

Balotelli sẽ có tương lai tươi sáng tại Manchester City?
Nhưng Roberto Mancini quá hiểu tài năng cũng như cá tính của cậu học trò ngỗ ngược. Chính vì thế, trong công cuộc xây dựng Manchester City từ gốc rễ, ông thực sự muốn có Balo nhằm hiện thực hóa các mục tiêu cần phải chinh phục trong mùa giải tới. Vì vậy, hôm qua, Man xanh đã nâng giá trị vụ chuyển nhượng lên con số 35 triệu euro, kèm mức lương 5 triệu euro mỗi mùa cho cầu thủ mới 20 tuổi này. Tổng cộng, số tiền mà các ông chủ Ả Rập dự định bỏ ra cho riêng "Super Mario" là 60 triệu euro, một con số quả thực khủng khiếp.

Song, có thể Man City sẽ không phải chi trả số tiền khổng lồ đó nếu họ chấp nhận để Robinho chuyển tới Giuseppe Meazza theo chiều ngược lại. Tiền đạo người Brazil từ lâu đã nằm ngoài kế hoạch của Mancini và tỏ ra không thể hòa nhập với Premier League. Vướng mắc duy nhất là mức lương 160.000 bảng/ tuần  của Robinho. Khó có chuyện Inter Milan chịu phá vỡ quỹ lương vốn dĩ đã ở mức báo động của mình để chi trả cho một ngôi sao lắm tài nhưng cũng nhiều tật như Robinho. Nerazzurri giờ là một thể thống nhất, ngôi sao duy nhất là cả đội bóng, nên Robinho, nếu vẫn giữ tính cách trẻ con của mình, sẽ không thể có chỗ đứng tại Meazza.

Dù khó khăn là vậy tờ La Gazzetta dello Sport khẳng định, thương vụ chuyển nhượng trên sẽ có kết quả trong vòng 48 giờ tới. Nếu thành công, đây tiếp tục sẽ là một quả bom tấn tiếp theo của Man xanh sau Yara Toure và David Silva. Các phương tiện thông tin đại chúng của Italia cũng đã nhắc tới người "kế vị" của Balotelli tại Inter mùa bóng tới, Steven Pienaar, tiền vệ người Nam Phi hiện đang khoác áo Everton.


P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn