Milan bổ nhiệm người từng đánh bại Mourinho làm HLV mới

Tổng hợpThứ Bảy, 26/06/2010 01:45:00 +07:00

(VTC News) - Theo chân Juventus và Inter, hôm qua, Milan đã chính thức công bố danh tính vị tân HLV trưởng của mình trong mùa giải 2010-2011.

(VTC News) - Theo chân Juventus và Inter, hôm qua, Milan đã chính thức công bố danh tính vị tân HLV trưởng của mình trong mùa giải 2010-2011.


Sau một mùa giải thất bát, chỉ xếp thứ 3 ở Serie A và bị MU đá bay khỏi Champions League, Milan cần một cuộc cách mạng. Leonardo, dù rất đẹp trai và đa tài, vẫn buộc phải ra đi vì không làm tròn trách nhiệm do Berlusconi giao phó. Ông chủ của Milan muốn đội bóng áo sọc đỏ đen lại chiến thắng, và phải thắng đẹp như cách mà ông yêu cầu. Thế nên, ông cần một vị HLV trưởng mới: tài năng hơn, tham vọng hơn và nhất là... biết nghe lời hơn.

Allegri đã bắt đầu thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Cuối cùng, Massimiliano Allegri là người được chọn. Chiến lược gia sắp bước qua tuổi 43 này là một trong những HLV trẻ xuất sắc nhất ở Serie A vào thời điểm hiện tại. Từ chỗ vô danh, ông đã thực sự để lại ấn tượng đậm nét trong hai mùa giải dẫn dắt Cagliari. Allegri đã biến đội bóng hạng trung đó trở thành một chú ngựa ô của giải với lối tấn công đầy quyến rũ. Lối dẫn dắt táo bạo, cùng những cách tân trong phương thức tấn công, làm chủ trận đấu, đã giúp Allegri vượt mặt Mourinho trong cuộc bầu chọn HLV trưởng xuất sắc nhất mùa giải 2009-2010. Bởi thế, không quá ngạc nhiên khi Berlusconi chọn ông để tìm lại giấc mơ vô địch đã mất vào tay Inter mấy mùa giải vừa qua.

Bản hợp đồng của Allegri với Rossoneri có thời hạn 2 năm, cùng mức lương 1,2 triệu euro mỗi mùa. Ông cũng đã mang theo 3 cộng sự của mình tại Cagliari là Landucci, Grani và Folletti. Đáng ra, Allegri có thể tới Milan ngay sau khi mùa giải 2009-2010 kết thúc, vì khi đó ông đã bị Cagliari sa thải, song ở Italia, bị cách chức không có nghĩa là có quyền tự do chuyển sang CLB mới. Theo Sky Sport, Milan đã phải thuyết phục đội bóng vùng Sardinian bằng cách để tiền vệ trẻ Astori tiếp tục ở lại chơi cho Cagliari trong mùa giải tới. Về phần mình, tân HLV trưởng Milan tự tin nói: "Tôi thực sự hạnh phúc khi đã có mặt ở đây. Giờ là lúc chuẩn bị cho mùa bóng mới. Tôi tin sẽ đủ sức xây dựng nên một Milan chiến thắng".


P.A.N
Bình luận
vtcnews.vn