Milan tính bỏ Huntelaar, săn Luis Fabiano

Thể thaoThứ Sáu, 04/06/2010 08:25:00 +07:00

(VTC News) - AC Milan đang hy vọng sẽ có được sự phục vụ của Luis Fabiano, người đã “suýt” gia nhập sân San Siro hồi mùa hè năm ngoái.

(VTC News) - AC Milan đang hy vọng sẽ có được sự phục vụ của Luis Fabiano, người đã “suýt” gia nhập sân San Siro hồi mùa hè năm ngoái.

Chân sút chủ lực của Sevilla đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB cũng như đội tuyển Brazil. Trong 36 trận khoác áo Selecao, Fabiano đã có 25 lần làm rung mành lưới đối phương (0,69 bàn/trận), và đang là ứng cử viên sáng giá cho giải “Vua phá lưới” tại Nam Phi mùa Hè này.

Rossoneri hy vọng Fabiano là sự thay thế hoàn hảo cho Kaka. 

Mùa hè năm ngoái, AC Milan, trong nỗ lực cải tiến sức mạnh hàng công khi không còn Kaka, đã liên hệ với Sevilla nhằm đưa chân sút 29 tuổi về Italia. Tuy nhiên, những nỗ lực của Rossoneri như “muối bỏ biển” vào phút chót, do CLB Tây Ban Nha không đồng ý cho Fabiano ra đi với giá dưới 20 triệu euro. Thời điểm này năm ngoái, giá trị của chân sút người Brazil vào khoảng 20 triệu euro, nhưng lúc này, anh chỉ còn một năm hợp đồng với Sevilla. Do đó, bắt buộc Rojiblancos phải “xuống nước” nếu không muốn mất trắng Fabiano hè tới.

Chân sút người Hà Lan, Klaas-Jan Huntelaar, cầu thủ được Rossoneri lựa chọn thay thế cho Fabiano, sau một mùa giải không thể hiện được khả năng sẽ phải rời sân San Siro hè này. Phía CLB thành Milano đang muốn bán “Thợ săn” cho Benfica, bất chấp việc nhà vô địch Bồ Đào Nha chỉ trả 12 triệu euro (năm ngoái Milan mua anh với giá 18 triệu euro). Rossoneri đã hết kiên nhẫn với cầu thủ người Hà Lan, trong khi một mình Pato không không phải lúc nào cũng tỏa sáng để mang lại chiến thắng. Bởi thế, Luis Fabiano sẽ là sự bổ sung hợp lí nhất cho hàng công “nghèo nàn” của Milan.

Nếu Fabiano tỏa sáng tại Nam Phi thì chắc chắn Milan sẽ càng quyết tâm có được anh. Bản thân cầu thủ này cũng từng bày tỏ ước vọng gia nhập Rossoneri, sát cánh cùng Pato và Ronaldinho, những người bạn thân ở đội tuyển quốc gia.


Kỳ Minh

Bình luận
vtcnews.vn