Milan tái thiết lực lượng: Bắt đầu bằng Ibrahimovic?

Thể thaoThứ Sáu, 28/05/2010 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Milan không thể chấp nhận để Inter vượt mặt mãi. Họ cần phải tái thiết. Và Ibrahimovic sẽ là câu trả lời đầu tiên của đội bóng áo sọc đỏ đen ?

(VTC News) - Milan không thể chấp nhận để Inter vượt mặt mãi. Họ cần phải tái thiết. Và Ibrahimovic sẽ là câu trả lời đầu tiên của đội bóng áo sọc đỏ - đen?


Milan cần một cuộc tái thiết khẩn cấp sau những thất bại liên tiếp những năm vừa qua. Nhưng họ vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi mà ngân sách Berlusconi rót xuống cho đội ngày càng trở nên eo hẹp. Tin đồn gần đây về chuyện tập đoàn dầu lửa Gazprom sẽ mua lại 20-25% cổ phần của ngài thủ tướng Italia ở Milan nhanh chóng bị các quan chức hàng đầu của CLB phản bác, khiến tương lai của Rossoneri vốn đã mù mịt giờ lại càng tăm tối hơn.

Ibrahimovic sẽ trở về mảnh đất đã làm nên tên tuổi của anh?

Thật sự thì khoản tiền 180 triệu euro mà đối tác Nga hứa rót vào là quá đủ cho cuộc cách mạng ở San Siro, bởi đội bóng thành Milano cần trẻ hóa đội hình chứ không định "sao hóa" các vị trí trên sân. Thế nhưng, Berlusconi vẫn lắc đầu (hoặc giả vờ để làm giá), và kết cục là, ngân sách chuyển nhượng của Milan mùa hè này chỉ có vỏn vẹn... 30 triệu euro, chưa bằng 1/3 con số Inter dự định đầu tư cho mùa giải tới.
Với từng đó tiền, việc hỏi mua Dzeko là vô ích. Tiền đạo người Bosnia vẫn còn 4 năm hợp đồng với Wolfsburg và được đội bóng Đức định giá tầm 35 triệu euro. Thêm nữa, danh tiếng của anh chưa đủ tương xứng với số tiền khủng khiếp đó. Chính vì vậy, PCT Galliani đã chuyển hướng tới Barcelona, và đích nhắm của ông là chân sút đã nhẵn mặt Serie A, Zlatan Ibrahimovic. Không còn là tin đồn thổi của báo giới nữa, hôm qua, Milan đã gửi điều kiện 30 triệu euro cộng thêm Huntelaar để thuyết phục Barca nhả chân sút đang thất sủng ở Nou Camp này.

Nếu xem xét kĩ lưỡng, thì đấy là một khoản đầu tư không nhỏ chút nào. Huntelaar tuy thi đấu mờ nhạt trên đất Italia, song anh đã quen với lối đá ở La Liga nhờ thời gian thi đấu trong màu áo Real Madrid, nên giá trị của chân sút này vẫn vào khoảng 15 triệu euro. Trong khi ấy, Ibrahimovic, dù được tạo rất nhiều cơ hội nhưng dấu ấn mà anh để lại là không nhiều. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn chỉ là "cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn", thêm nữa, Barca vừa mang về David Villa, người chơi cùng vị trí và có phong độ cao hơn hẳn Ibra. Pedro, Krkic có thể bằng lòng dự bị, Henry nhiều khả năng ra đi, song vị trí của cựu tiền đạo Inter mùa tới thì chẳng ai ở Nou Camp bảo đảm được. Lời đề nghị của Milan vì thế xem ra cũng có sức nặng đáng kể, đặc biệt với tân chủ tịch sắp tới của La Blaugrana


P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn