MU chuyển nhượng: Vụ Moura- tiếp tục bị "vòi" tiền

Thể thaoThứ Bảy, 21/07/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- MU đã nâng mức giá hỏi mua tiền vệ Lucas Moura lên 35 triệu Euro, nhưng chừng đó là chưa đủ để thuyết phục Sao Paolo nhượng lại ngôi sao 19 tuổi.

(VTC News)- Manchester United đã nâng mức giá hỏi mua tiền vệ Lucas Moura lên 35 triệu Euro, nhưng chừng đó là chưa đủ để thuyết phục Sao Paolo nhượng lại ngôi sao 19 tuổi này.

Nhằm tăng cường sức sáng tạo cho hàng công Quỷ đỏ, Sir Alex Ferguson đã tỏ ra rất nỗ lực trong việc chiêu mộ cầu thủ cũng có mặt trong danh sách ĐT Brazil tham dự Olympic London sắp diễn ra vào tháng 8 tới đây.

Tuy nhiên, lời đề nghị từ phía đội bóng nước Anh đã bị CLB Sao Paolo thẳng thừng từ chối. Lý do họ đưa ra là vì cái giá mà MU chịu trả vẫn còn quá rẻ so với tài năng của Moura - cầu thủ được định giá cao chỉ sau mỗi Neymar.

Chiêu làm giá của Sao Paolo có làm hại Moura?

"Manchester United đã tiến thêm được 1 bước quan trọng khi đưa ra mức giá 35 triệu Euro, nhưng nếu muốn sở hữu Moura, họ cần phải mạnh tay hơn nữa" - Giám đốc CLB Sao Paolo Marco Aurelio phát biểu trên TMW.

"Đối với chúng tôi, chỉ Neymar mới có giá trị cao hơn Moura. Và chúng tôi sẽ chỉ để cậu ấy ra đi nếu nhận được khoản tiền xứng đáng với giá trị của cậu ấy. Dù sao đi nữa, được sở hữu 1 cầu thủ tài năng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc bạn có cả đống tiền trong tài khoản ngân hàng".

Man United vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về cái giá mà Sao Paolo yêu cầu cho Lucas. Tuy nhiên, có vẻ như đội bóng Brazil đang muốn các nhà cựu vô địch Premier League nâng mức giá hỏi mua Moura lên càng cao càng tốt.

Alex Ferguson rất hiếm khi tham gia vào các cuộc chạy đua dành chữ ký cầu thủ. Thay vào đó, ông thường đưa ra mục tiêu và tiền hành đàm phán ngay sau khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu mở cửa, giống như trường hợp của Shinji Kagawa và Nick Powell, những người đã gia nhập Old Trafford mùa hè này.

Sau khi để tuột mất danh hiệu Pemier League vào tay người hàng xóm Manchester City ở đúng vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước, Man United đã đưa vào danh sách chuyển nhượng hàng loạt những tên tuổi sáng giá, với mục tiêu hướng đến chức vô địch nước Anh lần thứ 20 trong lịch sử.

Trong khi đó, Manchester City vẫn án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ đem về Etihad thêm những tân binh sau khi đã dành được ngôi vương nước Anh sau 44 năm chờ đợi.

CLB này sẽ có cơ hội lần thứ 2 liên tiếp được tham dự Champions League và mục tiêu mà họ hướng đến là tiến xa hơn nữa ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Mùa giải trước, họ đã thất bại trước Bayern Munich và Napoili, qua đó chấp nhận rời cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng.

Bên cạnh mục tiêu thống trị giải quốc nội, Roberto Mancini cũng muốn đội bóng của mình có được thành công ở đấu trường Châu Âu, giống như những gì Man United đã đạt được, qua đó nâng cao vị thế của Man City trên bình diện châu lục.

Ken MU

Bình luận
vtcnews.vn