Báo chí Italia đọc vị tuyển Anh trên chấm 11m

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 03:00:00 +07:00

Theo phân tích của Gazzetta, hẳn thủ thành Gianluigi Buffon sẽ học được thêm kinh nghiệm quý giá khi đối mặt người Anh trên chấm 11m.


Tờ Mail đã phân tích rành mạch, chi tiết, về những cầu thủ Italia có thể đảm trách nhiệm vụ đá luân lưu 11m và cả những góc sút ưa thích của đối thủ. Nhưng liệu người Anh nghĩ gì khi báo giới Italia cũng đã chuẩn bị tương tự?

“Đọc vị” người Anh nếu phải đá luân lưu 11m...


Thực tế thì Gazzetta, nhật báo thể thao hàng đầu Italia và châu Âu đã làm thế. Gazzetta đã nhặt ra 5 cái tên nhiều khả năng sẽ được HLV Hodgson lựa chọn cho loạt đấu súng cân não, đó là Rooney, Gerrard, Milner, Young và Cole.

 Loạt phạt đền may rủi

Tất nhiên, đây chỉ là dự báo, còn “Tam sư” vẫn có những người sút phạt đền khá tốt khác như Baines chẳng hạn. Nhưng dẫu sao khả năng Hodgson khoanh tròn 5 cái tên kể trên là rất cao, nếu ông buộc phải lựa chọn. Và nếu đó là chọn lựa của người Anh, thì đây, Italia đã nghiên cứu “bài chống đỡ” rất kỹ.

Theo phân tích của Gazzetta, hẳn thủ thành Gianluigi Buffon sẽ học được thêm kinh nghiệm quý giá khi đối mặt người Anh trên chấm 11m. Đó là việc đội trưởng Gerrard và Ashley Young chỉ thích sút ở tầm thấp, còn Rooney luôn cố ghim những quả 11m vào lưng chừng chiều cao cầu môn.

Riêng Ashley Cole thường chọn phần lưng chừng cầu môn bên phía tay phải để dứt điểm, trong khi Milner thích giải pháp an toàn hơn, đó là góc thấp bên phía tay trái. Và thêm nữa, hẳn con số thống rằng tỉ lệ sút 11m thành công của Anh tại các VCK EURO, World Cup chỉ đạt 67,74%, thấp nhất trong số 6 ĐT còn lại ở tứ kế, hẳn người Italia càng có lý do muốn “đấu súng 11m”.



Lương Anh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn