Anh tiễn Thụy Điển về nước: Bản lĩnh sao trẻ

Tổng hợpThứ Bảy, 16/06/2012 01:30:00 +07:00

(VTC News)-Sau trận hòa 1-1 bạc nhược trước ĐT Pháp, Anh bị chỉ trích khá nhiều. Nhưng đó lại là điều tốt cho “Tam sư” chỉnh sửa những điểm chưa được...

(VTC News)-Sau trận hòa 1-1 bạc nhược trước ĐT Pháp, Anh bị chỉ trích khá nhiều. Nhưng đó lại là điều tốt cho “Tam sư” chỉnh sửa những điểm chưa được để có một trận đấu hay trước Thụy Điển.

1.Cái đầu lạnh của các cầu thủ trẻ

Dẫn trước Thụy Điển nhưng sang hiệp hai Anh bị đối thủ lội ngược dòng dẫn lại 2-1. Tưởng chừng “Tam sư” sẽ sụp đổ, nhưng đó lại là lúc người hâm mộ được chứng kiến một tuyển Anh đầy bản lĩnh, đặc biệt là các cầu thủ trẻ mà nổi bật trong số này là thủ môn Joe Hart.

 Bị Ibrahimovic khiêu khích, Joe Hart vẫn rất bình tĩnh.

Trước phản ứng đầy khiêu khích của Ibrahimovic sau khi Thụy Điển ghi bàn thắng thứ hai, thủ thành của Man City tỏ rất bình tĩnh, không phản ứng một cách thái quá hoặc mất tâm lý thi đấu, qua đó giúp anh có những pha cản bóng xuất sắc cứu thua cho đội nhà ở các tình huống sau đó.

Đây chính là tiền đề vững chắc để hàng công của “Tam sư” tìm lại sự hưng phấn trước khung gỗ của đối phương. Walcott, bằng một cú sút xa đầy uy lực đã đem về bàn thắng quân bình tỷ số cho đội nhà. Cũng chính anh đã tung ra đường chuyền quyết định, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ Wellbeck thực hiện một trong những bàn thắng đẹp nhất của Euro 2012 tính cho đến thời điểm này.

Có lẽ trong những năm gần đây, bản lĩnh thi đấu của Anh vững vàng như ở trận đấu với Thụy Điển vào rạng sáng này. Tất nhiên, kết luận này sẽ có thêm cơ sở nếu Anh vượt qua được Ukraine ở loạt đấu cuối.

2. Hàng thủ cần phải chơi chắc chắn hơn

Ghi bàn trước, nhưng Anh lại để thủng lưới liên tiếp hai bàn thì rõ ràng trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về hàng thủ. Glen Johnson tuy tấn công khá hay bên cánh phải, nhưng cũng chính vì lý do này mà anh không thể quán xuyến một cách xuất sắc ở khâu phòng thủ. Cũng chính cựu cầu thủ Chelsea đã đá phản lưới nhà, gián tiếp tạo hưng phân cho Thụy Điển ghi bàn thắng thứ hai. Do đó, HLV Roy Hodgson cần phải xem xét lại vị trí của Glen Johnson bằng cách để ý đến khả năng của cầu thủ đang chơi cho Liverpool là Kelly.

3. Sử dụng Theo Walcott như thế nào?

Trong đội hình xuất phát, James Milner đá chính, nhưng khi Anh bị Thụy Điển dẫn 2-1, lập tức HLV Hodgson đưa Theo Walcott vào sân. Chính sự thay đổi này đã giúp “Tam sư” đảo chiều thế trận với một cú sút xa thành bàn của cầu thủ đang khoác áo Arsenal và một đường kiến tạo giúp đồng đội lập công, qua đó đưa về chiến thắng chung cuộc nghẹt thở 3-2 cho tuyển Anh.

 Bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Anh đã được nâng lên một tầm cao mới.

Vậy câu hỏi đặt ra là, trong trận đấu với Ukraine, Theo Walcott nên được xếp đá chính hay ngồi trên băng ghế dự bị. Theo một số chuyên gia bóng đá, Walcott nên tiếp tục đóng vai trò của “người giải cứu”. Bởi thể lực và khả năng phòng thủ của James Milner tốt hơn nên cầu thủ này có thể phá sức và chiến thuật của đối phương trước khi Walcott được tung vào sân để tạo nên đột biến của trận đấu ở vào những thời điểm quyết định.

4. Không cần thiết phải sử dụng Rooney

Hết án treo giò hai trận, Rooney đã có thể trở lại thi đấu. Nhưng sự xuất hiện của chân sút đang thi đấu cho MU có thể phá vỡ hệ thống chiến thuật mà ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các chân sút trẻ.

Do vậy, hãy cứ để Rooney ở ngoài, tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ như Andy Carroll, Wellbeck, Ashley Young thể hiện hết khả năng của bản thân. Và nếu là một chân sút đẳng cấp, Rooney có thể vào sân khi tuyển Anh thực sự cần đến anh ở những thời điểm khó khăn.

5. Kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa giữa sức trẻ và kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi

Theo Walcott, Young, Wellbeck và Carroll đã thể hiện được sức trẻ của mình ở trận đấu với Thụy Điển. Nhưng ở một trận đấu lớn và những thời điểm quan trọng của trận đấu lại rất cần cái đầu tỉnh táo của Gerrard và Scott Parker. Chính bộ đôi cầu thủ này sẽ đóng vai trò trong việc điều tiết nhịp độ của trận đấu theo hướng có lợi nhất cho đội nhà.

Với 5 bài học rút ra này, hi vọng tuyển Anh sẽ có một trận đấu hoàn chỉnh hơn nữa với đội chủ nhà Ukraine ở loạt đấu cuối để giành một tấm vé vào vòng tứ kết.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn