Từ chối hợp đồng, Van Persie muốn theo chân Tevez?

Thể thaoChủ Nhật, 20/05/2012 11:38:00 +07:00

Robin Van Persie đã về tập trung cùng ĐT Hà Lan với tương lai tại Bắc London treo lơ lửng trên con dao 2 lưỡi.

Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với BLĐ Arsenal kết thúc mà chẳng đi đến đâu. Robin Van Persie đã về tập trung cùng ĐT Hà Lan với tương lai tại Bắc London treo lơ lửng trên con dao 2 lưỡi. 
Mà nói thẳng vì anh đang tự định giá bản thân quá cao, so với khả năng trả lương có thể của Arsenal. Hiển nhiên, đó là thông tin đáng lưu ý đối với Juventus, Real Madrid và Barcelona, hay quá tốt lành với Manchester City - những đội bóng đang thèm thuồng “món tài sản quý nhất” của Arsenal, trị giá không dưới 20 triệu bảng. 
Robin van Persie muốn làm “Tevez 2.0”? 
Phương án xấu nhất dành cho Arsene Wenger là buộc phải bán tiền đạo 29 tuổi, vẫn còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Arsenal sẽ để RVP ra đi với giá không dưới 20 triệu bảng, và bản thân tiền đạo này muốn hưởng mức lương ngang bằng với những người đang nhận lương cao nhất tại Tây Ban Nha, như Lionel Messi hay Ronaldo, vào khoảng 275.000 bảng/tuần. 
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế dự báo, với tình hình tài chính tiếp tục khó khăn như hiện nay, cả Real Madrid và Barcelona đều đang gánh những khoản nợ hơn 400 triệu Euro/CLB, trong khi Man City phải chịu tác động từ luật công bằng tài chính của UEFA từ mùa hè này, Van Persie có thể rơi vào tình trạng giống Carlos Tevez trong mùa Hè trước. Man City hiện vẫn là đội bóng sốt sắng nhất trong thương vụ này, và cũng là người duy nhất đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tiền lương của RVP. Dù vậy, Khaldoon Al-Mubarak, Chủ tịch Man City, có thể từ chối chấp nhận mức lương cao hơn 250 ngàn bảng/tuần - ngang bằng với mức lương Yaya Toure đang nhận. 
Một trong những thương vụ lớn nhất châu Âu mùa hè này (nếu có thể xảy ra), như trường hợp RVP, không thể giải quyết chỉ trong 1-2 tuần. Van Persie còn 1 năm hợp đồng với Arsenal để “cò kéo” mức lương mới. Tiền đạo người Hà Lan cũng còn EURO 2012 để tỏa sáng và làm giá trước những CLB theo đuổi. 
Thế nên, dù Wenger muốn giải chốt tương lai của RVP trước thềm EURO, nơi Hà Lan là ƯV sáng giá cho chức VĐ, đội trưởng Arsenal khẳng định rõ ràng không có ý định tái ký vào thời điểm này, trước khi cân nhắc kỹ mọi cơ hội trong tay. Tuy nhiên, nếu cứ cò cưa mãi, đừng quên, Robin van Persie có thể trả giá bằng chính cơ hội trở thành một trong những huyền thoại tại Emirates, và đối mặt với nguy cơ suy giảm phong độ khi cái đầu không còn giữ được sự tập trung.

Thành Lương

Bình luận
vtcnews.vn