22h00 ngày 06/05, Man Utd - Swansea: Đường ta, ta đi

Thể thaoChủ Nhật, 06/05/2012 09:41:00 +07:00

Sir Alex Ferguson và các học trò bước ra sân Old Trafford, họ cần phải làm gì với Swansea, bởi trận đấu giữa Newcastle và Man City đã kết thúc trước đó nửa giờ

Ở thời điểm Sir Alex Ferguson và các học trò bước ra sân Old Trafford, M.U đã hiểu họ cần phải làm gì với Swansea, bởi trận đấu giữa Newcastle và Man City đã kết thúc trước đó nửa tiếng...

…Nhưng chắc chắn dù kết quả ở Sports Direct Arena có ra sao đi nữa, Man United cũng chỉ có 1 lựa chọn, đó là “lấy 3 điểm thủ tục” trước Swansea và đi tiếp còn đường của mình. Xét về phong độ, Man United hiện khá bất ổn khi mất điểm 3/4 trận gần đây. Trong khi đó, sau mạch 3 trận thua liên tiếp, Swansea đã cải thiện phong độ bằng 3 trận bất bại gần đây. 
Đường ta, ta đi.
Một câu hỏi thú vị dành cho HLV đội khách, Brendan Rodgers: Liệu ông có lại thử nghiệm chiến thuật ở những trận đấu cuối? Rodgers vừa để các học trò chơi với sơ đồ 3-4-3 (như khi gặp Wolves), không cần cầu thủ chạy cánh mà thay vào đó là sự tăng cường nhân sự ở khu vực giữa sân. 
Với Joe Allen và Leon Britton (từng có thời điểm thực hiện tổng số đường chuyền nhiều hơn Xavi của Barca), Swansea có quyền cạnh tranh công bằng với M.U về thời gian kiểm soát bóng và áp đặt thế trận ở khu vực giữa sân. Chẳng gì, họ cũng đang đứng thứ nhì danh sách những đội bóng chuyền bóng và chuyền chuẩn xác tại giải NH, với tỉ lệ 58% và chỉ sau Arsenal với 60%. 
Allen (22 tuổi), Britton (29 tuổi) xứng đáng là đối thủ của bộ đôi Carrick và Scholes trong trận đấu này. Scholes có thể hơn 2 người đồng nghiệp bên phía Swansea về tỉ lệ chuyền bóng cá nhân chuẩn xác, cũng như kinh nghiệm điều chỉnh nhịp độ trận đấu, nhưng lão tướng 37 tuổi chỉ chơi ở 1/3 sân đối phương; trong khi bộ đôi của Swansea "bao thầu" từng mét vuông sân cỏ, trong mọi trận đấu. 
Sir Alex chắc chắn yêu cầu học trò tiếp cận trận đấu theo cách chủ động tấn công, chuyền bóng liên tục để chia cắt đội hình đối thủ. Không có Welbeck, Chicharito chắc chắn sẽ chơi mũi nhọn, còn Rooney hoạt động tự do sau lưng. Sự thừa mứa những cầu thủ chạy cánh Valencia, Young, Nani, Park cũng giúp Sir Alex thoải mái xếp nhân sự. Và sau tất cả, ở Old Trafford, với sức mạnh vượt trội M.U sẽ dễ dàng trút áp lực lên khung thành để từ đó kiếm tìm bàn thắng và cả chiến thắng. 

Đội hình dự kiến:

Man United (4-4-1-1):De Gea, Rafael, Smalling, Ferdinand, Evra, Nani, Scholes, Carrick, Young, Rooney, Hernandez.
Swansea (4-3-3):Vorm, Rangel, Caluker, Wiliams, Taylor, Allen, Britton, Sigurdsson, Dyer, Sinclair, Graham.

Dự đoán:
3-0

Thành Lương (Thethao24h)

Bình luận
vtcnews.vn