Thua trận, Alex Ferguson cay đắng vì MU quá tệ

Thể thaoThứ Ba, 01/05/2012 06:41:00 +07:00

Sau trận thua Man City, HLV Alex Ferguson cay đắng thừa nhận rằng đối thủ của MU đang nắm trong tay lợi thế lớn để tiến tới ngôi vô địch mùa giải năm nay

Sau trận thua Man City, HLV Alex Ferguson đã cay đắng thừa nhận rằng đối thủ của Man United đang nắm trong tay lợi thế lớn để tiến tới ngôi vô địch mùa giải năm nay. 
Trong trận đấu không có nhiều tình huống hãm thành đáng chú ý, Man City đã giành chiến thắng với pha lập công của Vincent Kompany ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Và trong hiệp 2, dù HLV Alex Ferguson đã dùng hết ba quyền thay người nhưng Man United vẫn tấn công rất bế tắc. 
Phát biểu sau trận, HLV Ferguson thừa nhận: “Đây rõ ràng là một trận đấu quyết liệt như chúng tôi đã chuẩn bị. Không có nhiều cơ hội nghi bàn. De Gea chỉ cứu thua đúng một lần trong trận. Chúng tôi thất vọng khi để thủ môn của họ chơi một trận nhàn nhã. Khả năng chuyền bóng của toàn đội trận này rất kém”.
 

Tôi nghĩ Man City tạo ra nhiều sức ép hơn chúng tôi, đơn giản vì họ đưa bóng tới vòng cấm địa nhiều hơn. Chúng tôi kiểm soát được khu trung tuyến trong một số thời điểm song đó là chưa đủ để tạo ra sức ép lớn. Nếu bạn để thua trong một tình huống phối hợp đá phạt của đối phương, bạn chỉ biết trách chính bản thân mình. Thời điểm để thua cũng rất tệ vì không có gì thực sự nguy hiểm trong những phút cuối hiệp 1”. 
Dù đã bố trí tới năm cầu thủ đá tiền vệ nhưng có thể nhận thấy hàng tiền vệ của Man United cạnh tranh khá kém so với những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Không những vậy, Man City cũng rất “quái” khi các cầu thủ của họ luôn vào bóng quyết liệt với những cầu thủ có khả năng gây nguy hiểm bên phía Man United như Nani hay Rooney. Và trong một tình huống như vậy trên sân, tranh cãi đã nổ ra giữa HLV Ferguson và người đồng nghiệp Mancini. 
Lý giải về tình huống nêu trên, chiến lược gia người Scotland cho biết: “Ông ta phàn nàn với trọng tài thứ tư và trọng tài biên cả trận đấu. Thời điểm tôi bước ra, ông ta cũng làm như vậy. Ông ta đã phàn nàn về vấn đề trọng tài suốt thời gian qua. Tôi cho rằng ông ta không nên làm như vậy nữa trong trận đấu ngày hôm nay”. 
Dẫu HLV Ferguson có lý giải ra sao thì người mỉm cười khi trận đấu kết thúc là HLV Mancini, người đã đưa đội bóng lên ngôi đầu bảng. HLV Ferguon thừa nhận: “Man City đang chiếm lợi thế. Họ chỉ cần thắng hai trận còn lại song mọi chuyện chưa kết thúc. Bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ. Chúng tôi đang cùng điểm nhưng Man United kém Man City tám bàn thắng. Đó là một lợi thế lớn cho họ. Tôi nghĩ đã tới lúc chúng tôi cần xem lại trận đấu hôm Chủ Nhật trước, trận hòa Everton”. 

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn