Man City dùng Tevez chống MU: Tất cả vì tài năng

Thể thaoThứ Bảy, 28/04/2012 07:37:00 +07:00

Man City sẽ có lợi thế sân nhà, nhưng hy vọng lớn nhất của họ sẽ là Carlos Tevez.


Man United là ĐKVĐ Anh, nhưng khát vọng vô địch lần thứ 20 của M.U bị đe dọa nghiêm trọng bởi kẻ thách thức cùng thành phố Man City. Trận chung kết ở vòng 36 Premier League tại sân Etihad sẽ cho chúng ta biết đâu là đội bóng mạnh nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này. Man City sẽ có lợi thế sân nhà, nhưng hy vọng lớn nhất của họ sẽ là Carlos Tevez.

Thời còn ở M.U, Tevez ít được đá chính vì Alex Ferguson trọng dụng Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney hơn. Một cầu thủ ở đẳng cấp Tevez phải thường xuyên đá dự bị thì hơi uổng. Tại Man City, Tevez lập tức trở thành thủ lĩnh trong hành trình tiến bộ của The Citizens ở những mùa giải vừa qua. Từng có lúc Tevez quan trọng với Man City đến nỗi khi cầu thủ Argentina không ghi bàn, lập tức The Citizens gặp rắc rối.

 

Tevez bây giờ vẫn quan trọng với Man City, nhưng theo một cách khác. The Citizens không còn quá phụ thuộc vào những bàn thắng của Tevez, nhưng vẫn rất cần sức mạnh tinh thần cùng lối chơi rực lửa của anh. Mỗi khi Tevez xuất hiện, Man City như một đội bóng khác hẳn. Mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, hiệu quả hơn và tất nhiên là đáng sợ hơn. Sự trở lại của Tevez sau nửa năm treo giò nội bộ đã giúp Man City bất ngờ gượng dậy bám đuổi sít sao M.U.

Và rồi số phận thật khéo sắp xếp để Tevez gặp lại M.U đúng vào trận đấu quan trọng nhất của giải Ngoại hạng mùa 2011/12. Man City có lợi thế sân nhà nhưng bắt buộc phải thắng. M.U đá sân khách nhưng chỉ cần hòa. Coi như khá cân bằng. Vấn đề còn lại là đội nào thể hiện tốt hơn, tận dụng cơ hội hiệu quả hơn và nhất là khát vọng hơn. Về mặt này, Man City có thể trông chờ vào Tevez.

Tevez sẽ chơi vơí 120% khả năng ở trận đấu quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của anh. Cầu thủ này từng vô địch Champions League và Premier League cùng M.U, nhưng khi đó anh không cần phải khẳng định mình với bất kỳ ai. Bây giờ, Apache phải khẳng định giá trị của mình với Sir Alex Ferguson, người từng cho rằng Tevez không đủ khả năng đá chính cho M.U.

Khi Ferguson nói, ngưòi ta sẽ lắng nghe. Bảng thành tích choáng ngợp của Sir Alex đủ sức thuyết phục mọi người. Tevez cũng có thể làm điều đó nếu anh tiếp tục tạo dấu ấn, sau khi đã giúp West Ham… trụ hạng một cách thần kỳ (bằng chiến thắng 1-0 trước M.U ngay tại Old Trafford), và đưa Man City trở thành thế lực mới của Premier League. Nếu Tevez tỏa sáng giúp Man City giành trọn 3 điểm trước M.U, đội chủ sân Etihad hẳn sẽ rất hài lòng vì đã giành chiến thắng ngoạn mục trong canh bạc liều lĩnh mang tên Tevez. Không ai tán thành Man City giữ Tevez sau sự cố ở Allianz Arena cách đây nửa năm, nhưng tài năng và tính cách của Apache đủ sức thuyết phục BLĐ The Citizens và Roberto Mancini.
     
Chọn tài năng, phải chấp nhận luôn tính cách. Không dễ xử, nhưng đúng đắn.



Nguyên Chương
(TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn