5 điểm nhấn trận Man City hạ Chelsea

Thể thaoThứ Năm, 22/03/2012 02:30:00 +07:00

(VTC News)- Sau trận cầu then chốt đêm qua, điều đáng mừng là cả người thắng lẫn kẻ thua đều chưa tiêu tan mục tiêu của riêng mình.

(VTC News)- Sau trận cầu then chốt đêm qua, điều đáng mừng là cả người thắng lẫn kẻ thua đều chưa tiêu tan mục tiêu của riêng mình. Man City gửi chiến thư mạnh mẽ tới MU trong khi đó, Chelsea còn nguyên cơ hội vượt mặt Tottenham.

1. Balotelli bị “khớp” vì Tevez?

Được xếp đá chính cùng Aguero, Balotelli mang theo hy vọng của HLV Mancini vào cái duyên ghi bàn trong các cuộc đối đầu với ông lớn ở Ngoại Hạng Anh năm nay. Hiệu suất ghi bàn của Super Mario (15 quả/29 trận) không hề kém cạnh so với người đá cặp (24 quả/41 trận).

Mặc dù vậy, với việc Tevez có mặt trên băng ghế dự bị đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của Super Mario. Phút 29, với cơ hội cực ngon ăn khi  đối mặt với Petr Cech, Balotelli lại dứt điểm ra ngoài trong sự tiếc nuối của HLV Mancini. “Ngựa chứng” đã kết thúc một ngày thi đấu mở nhạt bằng việc bị thay ra ngay đầu hiệp 2.

Trận đấu đêm qua bộc lộ gần như toàn bộ mặt tích cực và hạn chế của đôi bên.

2. Torres vẫn đang tìm lại mình

Với việc ghi 2 bàn trong chiến thắng gần nhất của Chelsea, Torres đã được tin dùng ngay từ đầu. Nhưng tất cả những gì anh thể  hiện chỉ được ghi nhận ở mức quyết tâm, còn hiệu quả gần như bằng con số không. Sự kiên nhẫn của HLV Di Matteo cũng có giới hạn, quyết định rút Torres và tung Drogba vào sân là điều không thể tránh khỏi. Với lối chơi đầy sức mạnh, cống hiến và có tính liên kết cao, Drogba là một sự lựa chọn hợp lý hơn dù 'voi rừng' đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

3. Mộng bá vương còn nguyên với Man xanh

Trước trận đấu, HLV Mancini đã tự tin tuyên bố: “Cuộc đua còn tới 9 vòng đấu, vẫn chưa thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. 4 điểm không phải khoảng cách quá lớn. Chiến thắng đêm nay trước Chelsea sẽ hiện thực hóa tham vọng vô địch mùa này của Man City.”

Và quả đúng như vậy, với lối chơi tấn công đầy mạnh mẽ, Man City đã có được 3 điểm quý giá, tiếp tục phả hơi nóng vào lưng MU với 1 điểm ít hơn.

Chelsea ngẩng cao đầu rời Etihad.

4. Chelses chưa hết hy vọng vào tốp 4

Thất bại trên sân Etihad khiến mục tiêu bám đuổi Arsenal ngày càng xa vời (đã kém 6 điểm). Mặc dù vậy, với phong độ rơi tự do của Totttenham hiện nay, khoảng cách 5 điểm không phải là không thể san lấp với Chelsea trong 8 vòng đấu cuối.

5. Di Matteo là giải pháp lâu dài?

Di Matteo chỉ được lựa chọn như một sự “chữa cháy” của Chelsea khi chưa tìm được người thay thế Villas-Boas. Tuy nhiên, với 4 chiến thắng liên tiếp cùng một trận đấu khiến người Man City toát mồ hôi, có lẽ phải đánh giá lại khả năng của 'người mặt lạnh'. Ít nói nhưng rất có uy và thực sự tạo được sự đồng lòng từ tập thể nhiều cá tính, Di Matteo có thể tại vị lâu hơn nếu duy trì được những mục tiêu The Blues đang theo đuổi.

Thu Trang

Bình luận
vtcnews.vn