Terry nổi khùng vì bị sao Arsenal chỉ trích

Thể thaoThứ Tư, 14/03/2012 03:23:00 +07:00

John Terry tỏ ra rất bức xúc trước những phát biểu của thủ thành Wojciech Szczesny (Arsenal) và “người cũ” Felipe Scolari về nội tình của Chelsea

John Terry tỏ ra rất bức xúc trước những phát biểu của thủ thành Wojciech Szczesny (Arsenal) và “người cũ” Felipe Scolari về nội tình của Chelsea.

Thủ môn người Ba Lan đang chơi cho Arsenal khẳng định cựu HLV Villas-Boas đã bị nhóm cầu thủ Anh ở Chelsea  “đâm sau lưng” nên phải ngậm ngùi chia tay sân Stamford Bridge. Trong khi đó, Felipe Scolari- cựu HLV của The Blues, người từng được xem là nạn nhân của những Terry, Drogba cũng khẳng định: Ở Chelsea, quyền lực của đám cựu thần lớn hơn nhiều lần so với HLV trưởng và chẳng thể nào quản chế họ.


“Tôi rời Chelsea không phải bị ai đó chơi xấu mà do không kiểm soát được những cái Tôi lúc nào cũng sẵn sàng nổi loạn. Cách cư xử của mỗi người rất khác nhau và thật khó dung hòa bọn họ”, ông Scolari nhớ lại thời gian còn gắn bó với Chelsea.

Terru- ông chủ trong phòng thay đồ tại Stamford Bridge

Ngay trong cuộc họp báo trước trận Chelsea-Napoli ở Champions League, trung vệ John Terry đã phản bác lại những ý kiến bất lợi về phía đội nhà.

“Chúng tôi cùng nhau thắng và cùng nhau thua. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho những kết quả mình đạt được. Với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi thấy những bình luận như vậy thật vô căn cứ. Chelsea không phải nơi ai muốn góp ý thế nào cũng được. Ông Roman Abramovich và BLĐ mới là bên có quyền phán xét. Thượng tầng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa vào thành tích trên sân cỏ. Nếu là ông chủ, bạn sẽ làm gì nếu đội nhà cứ thua liên tục như thế. Những nhận định bên ngoài đều mang tính chủ quan, vô căn cứ”, Terry nói trong bức xúc.

Đây là những phát ngôn trực tiếp đầu tiên của Terry sau thời gian anh bị LĐBĐ Anh (FA) tước băng thủ quân ĐT Anh. Không như các trụ cột khác (gồm Lampard, Ashley Cole, Essien) đã phản đối ra mặt, Terry trước giờ luôn kín miệng trước về việc HLV Villas-Boas ra đi.  

Hiện tại, Chelsea vẫn đang "sống khỏe" dưới trướng HLV tạm quyền Roberto Di Matteo với 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng 5 FA Cup và Premier League. Chiến lược gia người Italia này khẳng định không có bạn ở sân Stamford Bridge nhưng rất được các trụ cột của The Blues hậu thuẫn.

Theo Bongdaplus

Bình luận