Rooney đả 'Sói', MU trở lại ngôi đầu

Thể thaoChủ Nhật, 11/03/2012 08:51:00 +07:00

(VTC News)- Cú đúp của Wayne Rooney vào lưới West Brom cùng với thất bại của Man City trên sân Swansea là quá đủ để MU trở lại ngôi đầu bảng.

(VTC News)- Cú đúp của Wayne Rooney vào lưới West Brom cùng với thất bại của Man City trên sân Swansea là quá đủ để MU trở lại ngôi đầu bảng.

* MU có điểm số thứ 67, hơn Man City 1 điểm

Nếu vô địch mùa này, MU sẽ lần thứ 4 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Premier League. Muốn vậy, họ phải vượt mặt được kình địch đáng ghét cùng thành phố Man City. (clip trận đấu)

Ashley Young là mũi nhọn tấn công chủ lực của MU.

Thử thách đầu tiên trong đường đua gồm 11 chặng (11 trận cuối cùng mùa này) của 'bầy quỷ đỏ' chính là West Brom, kẻ đã phá vỡ thành tích hoàn hảo trên sân Old Trafford mùa trước (đội duy nhất giành điểm tại đây). Không ngạc nhiên khi HLV Alex Ferguson tung vào sân đội hình tối ưu để tiếp đón 'bầy sói'.

4 - Rooney có số bàn thắng bằng penalty nhiều hơn 15/20 đội bóng Premier League mùa này.
1 - Olsson bị đuổi mới là lần đầu tiên West Brom nhận thẻ đỏ. Chỉ còn Fulham là đội chưa từng bị truất quyền thi đấu mùa này.
Mặc dù có sự trở lại của thủ lĩnh Ferdinand nhưng hàng thủ MU vẫn chưa đem lại sự an toàn cho CĐV nhà. Ngay phút thứ 5, họ thót tim với tình huống căng ngang rồi dứt điểm cận thành của đội khách. Rất may, Keith Andrews đã băng vào chậm một nhịp.
(clip trận đấu)

Chơi đầy tự tin, thầy trò Roy Hodgson duy trì một thế trận khá cân bằng với nhà đương kim vô địch. Ngoài tình huống nguy hiểm đầu tiên, họ còn uy hiếp khung thành De Gea sau cú sút phạt sệt và rất căng của Andrews và cú đội đầu của Ridgewell. Mãi tới phút thứ 10, MU mới tung ra được cú sút đầu tiên về phía khung thành Foster (Young sút góc hẹp).

Sau bước khởi đầu khá chệch choạc, Paul Scholes và các đồng đội bắt đầu chiếm lĩnh thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn. Áp lực về phía đội khách liên tục gia tăng với những pha đột phá bên hành lang cánh trái của Ashley Young.

Rooney tỏa sáng kịp thời với bàn mở tỉ số phút 35.

Với những ngôi sao trong đội hình, MU không thiếu phương án tạo ra đột biến. Phút thứ 35, Chicharito đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi bất ngờ tung cú sút căng sát mép vòng cấm. Rooney nhanh như cắt băng vào đón lõng. Một cú chạm nhẹ là đủ để bóng đổi hướng và vượt khỏi tầm kiểm soát của Foster. 1-0 cho MU.

>>> Rooney nhanh như chớp đệm bóng mở tỉ số

Dẫn bàn, MU càng dễ thi triển lối chơi của mình trước các vị khách. Thế trận không mấy thay đổi khi Rooney và các đồng đội tiếp tục vượt trội trong khâu kiểm soát bóng.

Mọi chuyện càng trở nên dễ dàng cho thầy trò Alex Ferguson với chiếc thẻ vàng thứ hai của Jonas Olsson ở phút 66. Tình huống va chạm nảy lửa với Chicharito khiến cầu thủ này phải rời sân. Đáng chú ý, đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của 'Bầy sói' trong màu giải năm nay. (clip trận đấu)

Chỉ 5 phút sau, MU đã cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Rooney hoàn tất cú đúp với cú sút thành công trên chấm phạt đền. Một thống kê thú vị khi 'Gã Shrek' đã liên tiếp nổ súng trong 7 trận đấu diễn ra trong tháng ba.

>>> Rooney ghi bàn thứ 4 trên chấm 11 mét mùa này

Sir Alex rạng rỡ với ngôi đầu bảng trong tay khi tan trận.

Giành thắng lợi chung cuộc 2-0, MU chính thức tước ngôi đầu bảng của Man City, đội bóng gục ngã 0-1 trên sân Swansea trong trận đấu cùng giờ. Quá ngọt ngào cho Rooney và các đồng đội.

>>> Clip tổng hợp trận đấu

Đội hình ra sân:

MU: De Gea, Jones, Ferdinand, Evans, Evra, Young, Carrick, Scholes, Welbeck, Rooney, Hernandez.
West Brom: Foster, Tamas, McAuley, Olsson, Ridgewell, Odemwingie, Andrews, Morrison, Mulumbu, Brunt, Fortune.

Bàn thắng: Rooney 35' 71' (pen)

Thẻ đỏ: Jonas Olsson 66'

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn