Villas Boas: Sai lầm nối tiếp sai lầm

Thể thaoThứ Tư, 15/02/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Villas-Boas đang gặp phải muôn trùng gian khó ở Chelsea khi mà lòng tin của Abramovich đang cạn dần còn các học trò đã có những phản ứng nhất định.

(VTC News)- Villas-Boas đang gặp phải muôn trùng gian khó ở Stamford Bridge khi mà lòng tin của Abramovich đang cạn dần còn các học trò đã có những động thái phản ứng ra mặt.

Tới thời điểm này, khó có thể nói Villas-Boas đã thành công với Chelsea. Hay đúng hơn, ông sắp thua trong canh bạc được ăn cả ngã về không mà mình là nhân vật chính. 16 triệu euro cho tự do của Villas-Boas đã vô tình biến chiến lược gia này trở thành HLV đắt giá nhất thế giới. Tất nhiên, đi kèm với nó là áp lực thành tích nặng nề và cả yêu cầu thích nghi với tốc độ chóng mặt tại Premier League.

 Villas-Boas đã hết thời là cứu tinh ở London
Đích thân chủ tịch Porto khẳng định: "Villas-Boas đã sai khi nhận lời đến Chelsea sớm như vậy. Cậu ấy đã quá vội vàng vì nghĩ đó là cơ hội duy nhất dành cho mình dù thực tế, khả năng của Boas thừa đủ để nhận được những lời đề nghị hấp dẫn sau vài năm nữa."

"Dù sao, Boas sẽ chỉ bị coi là thất bại nếu Chelsea bị đá văng khỏi Champions League".

Tình hình hiện tại của HLV người Bồ Đào Nha quả thật đang rất bi đát. Sau thất bại trước Everton, ông đã nổi khùng và trừng phạt cả đội bằng những màn tra tấn thể lực trên sân tập Cobham. Nhưng biện pháp gây sốc này đã gặp phải phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ.

Trong buổi họp chiến thuật sau đó, khá nhiều "ông sao" tại Stamford Bridge đã lớn tiếng chê trách chiến thuật mà Boas đang áp dụng hiện thời. Cộng thêm những chỉ trích về cách dụng binh và sự ưu ái dành cho một vài cái tên nhất định đã khiến không khí tại Stamford Bridge đã nặng nề càng thêm căng thẳng.

Chelsea chưa biết cách để tự cứu lấy mình?

Theo các thông tin bên lề khác thì Abramovich đã có buổi tiếp xúc riêng với thầy trò Villas-Boas và gián tiếp đóng vai trò trung gian hòa giải. Song ông chủ người Nga cũng chỉ cho Chelsea 3 trận nữa để cứu vãn chiếc ghế của Boas cũng như tương lai của một vài cầu thủ. Nếu không chuyển biến, Guus Hiddink đã sẵn sàng cho cuộc thanh lọc triệt để ở thành London.

Còn Boas, "nếu chia tay London, Inter sẽ là điểm đến thích hợp nhất dành cho cậu ấy. Ngày xưa tôi đã nghĩ y như vậy về trường hợp của Mourinho. Boas có đầy đủ phẩm chất phù hợp với Nerazzurri". Chỉ hi vọng lời tiên đoán của ngài chủ tịch Porto không sớm thành sự thực.

Lê Vũ
Bình luận
vtcnews.vn