(VTC News) - Ban tổ chức Premier League vừa công bố lịch thi đấu mùa giải mới và cảm nhận chung của người hâm mộ sau khi biết kết quả đó là lo lắng cho các nhà đương kim vô địch Manchester United.
Premier Leaugue mùa giải 2011-2012 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 13/8 với trận cầu khai mạc diễn ra giữa các nhà đương kim vô địch Manchester United và đội chủ nhà West Brom. Đội chủ sân Old Trafford sau vòng đầu dễ thở, sẽ liên tiếp phải đụng độ các đội bóng mạnh là Tottenham và Arsenal trên sân nhà. Bước nghỉ tạm thời ở vòng 4 trước Bolton sẽ được bồi tiếp ngay bằng màu áo xanh của Chelsea, đội đã cạnh tranh quyết liệt với MU cho ngôi vô địch mùa này.
Trong khi ấy, Man xanh khởi đầu hành trình chinh phục bằng việc tiếp đón tân binh Swansea tại City of Manchester. Jordan Henderson sẽ có cơ hội chạm trán lại các đồng đội cũ ngay từ ngày khai mạc khi Liverpool tiếp Sunderland tại Anfield. Chelsea khó khăn hơn khi đụng phải đương kim á quân cúp FA, Stoke City. Nhưng từng ấy chưa thấm vào đâu nếu so với Arsenal. Họ phải hành quân tới St James' Park gặp Newcastle, đội đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng trước chính The Gunner ở mùa giải 2010-2011. Chính trận hòa 4-4 ấy đã chấm dứt mọi nỗ lực đăng quang của thầy trò Arsene Wenger.
Đánh giá chung sau khi lịch thi đấu được công bố thì lợi thế đang hơi nghiêng về phía Chelsea. Các đối thủ mạnh của họ được phân bố khá đều, đặc biệt là vào giai đoạn "hành xác" vào tháng 12. Nếu tận dụng tốt thời cơ, The Blues hoàn toàn có thể cán đích sớm như 2 năm về trước.
Manchester United thì ngược lại. Dù không có đối thủ xứng tầm ở 11 vòng đấu cuối (vật cản duy nhất chỉ là Man City ở vòng 36) song nếu vẫn giữ thói quen khởi động chậm chạp thì khả năng Quỷ đỏ bảo vệ ngôi vương chẳng cao chút nào.
Premier Leaugue mùa giải 2011-2012 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 13/8 với trận cầu khai mạc diễn ra giữa các nhà đương kim vô địch Manchester United và đội chủ nhà West Brom. Đội chủ sân Old Trafford sau vòng đầu dễ thở, sẽ liên tiếp phải đụng độ các đội bóng mạnh là Tottenham và Arsenal trên sân nhà. Bước nghỉ tạm thời ở vòng 4 trước Bolton sẽ được bồi tiếp ngay bằng màu áo xanh của Chelsea, đội đã cạnh tranh quyết liệt với MU cho ngôi vô địch mùa này.
MU gặp khó ngay từ khi khai mạc mùa giải mới |
Trong khi ấy, Man xanh khởi đầu hành trình chinh phục bằng việc tiếp đón tân binh Swansea tại City of Manchester. Jordan Henderson sẽ có cơ hội chạm trán lại các đồng đội cũ ngay từ ngày khai mạc khi Liverpool tiếp Sunderland tại Anfield. Chelsea khó khăn hơn khi đụng phải đương kim á quân cúp FA, Stoke City. Nhưng từng ấy chưa thấm vào đâu nếu so với Arsenal. Họ phải hành quân tới St James' Park gặp Newcastle, đội đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng trước chính The Gunner ở mùa giải 2010-2011. Chính trận hòa 4-4 ấy đã chấm dứt mọi nỗ lực đăng quang của thầy trò Arsene Wenger.
Đánh giá chung sau khi lịch thi đấu được công bố thì lợi thế đang hơi nghiêng về phía Chelsea. Các đối thủ mạnh của họ được phân bố khá đều, đặc biệt là vào giai đoạn "hành xác" vào tháng 12. Nếu tận dụng tốt thời cơ, The Blues hoàn toàn có thể cán đích sớm như 2 năm về trước.
Manchester United thì ngược lại. Dù không có đối thủ xứng tầm ở 11 vòng đấu cuối (vật cản duy nhất chỉ là Man City ở vòng 36) song nếu vẫn giữ thói quen khởi động chậm chạp thì khả năng Quỷ đỏ bảo vệ ngôi vương chẳng cao chút nào.
Hồ Phong
Bình luận