Chelsea chơi sang: Mời cả Hiddink lẫn Mark Hughes

Thể thaoChủ Nhật, 05/06/2011 06:57:00 +07:00

(VTC News)- Mọi phương án đều đã được tính đến. Không loại trừ khả năng, mùa giải tới, Chelsea sẽ có một bộ đôi đình đám trong ban lãnh đạo.

(VTC News)- Mọi phương án đều đã được tính đến. Không loại trừ khả năng, mùa giải tới, Chelsea sẽ có một bộ đôi đình đám trong ban lãnh đạo.

Chỗ trống mà Carlo Ancelotti để lại đang thưc sự làm Abramovich lo sốt vó. Dù mùa giải mới kết thúc chưa lâu nhưng nếu không bắt tay ngay vào công việc thì chắc chắn Chelsea sẽ phải chấp nhận vị thế kẻ đến sau trong những thương vụ hứa hẹn mùa hè này. Ngặt nỗi, mọi chuyện chỉ xuôi khi Stamford Bridge xướng tên vị thuyền trưởng mới.

Chiếc cúp FA đáng nhớ trong thời kì nắm quyền ngắn ngủi của Guus Hiddink. 

Việc Harry Redknapp, Villas Boas từ chối tới London khiến mọi hi vọng của The Blues giờ dồn cả vào Guus Hiddink-  người đã có một giai đoạn ngắn thành công với Chelsea trước đây. Vấn đề tồn tại lớn nhất đó là chiến lược gia này hiện đang giữ chức HLV trưởng ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ cùng hợp đồng tới tận mùa hè năm sau. Tuy nhiên, Hiddink rất háo hức với viễn cảnh trở lại Chelsea và thông qua báo giới, ông thầy người Hà Lan đã đánh tiếng sẵn sàng mang hai "cái gông vào cổ" cùng một lúc.

Dĩ nhiên, đó sẽ là phương án vạn bất đắc dĩ. Abramovich sẵn sàng bỏ tiền để mua sự tự do cho Hiddink. Song, tỉ phú người Nga dường như đã tìm ra cách giải quyết khác. Mark Hughes bất ngờ bị Aston Villa bỏ rơi do chính sự bội bạc với CLB cũ, đã nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Kinh nghiệm ở Premier League cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV là lợi thế lớn của Hughes, thêm nữa, ông cũng chứng tỏ được mình chẳng hề lép vế trước Alex Ferguson hay các chiến lược gia máu mặt khác.

Mark Hughes cũng là lựa chọn không đến nỗi nào. 

Yếu điểm duy nhất của Hughes là ông chưa bao giờ có dịp đối đầu với sức ép từ tham vọng của các đại gia như thế này. Blackburn Rovers hay Fulham quẩn quanh ở nhóm cuối bảng chắc chắn khác xa ước mơ Champions League mà Chelsea ngày đêm ấp ủ. Đề khỏa lấp "khiếm khuyết" đó, Abramovich đã có... Guus Hidddink. Trong vai trò giám đốc kĩ thuật, ông sẽ đóng vai trò cầu nối cũng như giúp đỡ Hughes trong việc định hướng phát triển cho Chelsea hay tư vấn chiến thuật, tâm lý trước thềm các trận đánh lớn.

Xem ra, nếu thuyết phục thành công, thì bộ đôi này xứng đáng là thuộc hàng top ở giải ngoại hạng Anh mùa bóng tới. Từ đó, giành lại vương miện vinh quang đã mất với Chelsea nào có khó gì. Quan trọng hơn là hướng tới đỉnh cao châu Âu mà The Blues đã đợi chờ suốt cả chục năm qua. Abramovich đã đổ vào đấy không ít tiền; nếu tiếp tục thất bại, chẳng rõ tỉ phú người Nga sẽ làm gì với Chelsea trong thời gian tới.


Song song với chuyện kiếm tìm HLV, đội bóng thủ đô cũng gấp rút tiến hành kế hoạch cướp Asley Young từ tay Manchester United. Từng là mục tiêu hàng đầu của MU nhưng việc Scholes giã từ sân cỏ, Giggs đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, nên MU đã chuyển sang mời gọi Sneijder một cách tích cực hơn.

Asley Young(16) chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong đội hình đầy sao của Chelsea. 

Dù khoản lương 170.000 bảng/tuần cùng mức giá 40 triệu euro khiến nhiều CLB phải lắc đầu ngán ngẩm, nhưng nếu Quỷ đỏ chịu chơi, đó chẳng là điều gì quá ghê gớm. Động thái ấy giúp Chelsea tự tin hơn cũng như có nhiều hơn khả năng chiến thắng dù là kẻ đến sau trong thương vụ này.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn