Bendtner tiên phong tháo chạy khỏi Arsenal

Bóng đá AnhThứ Ba, 24/05/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Nicklas Bendtner đã công khai ý định rời khỏi Arsenal. Người đại diện và cũng là cha của anh đồng thời cho biết Bayern Munich đang tiếp cận Bendtne


(VTC News) – Nicklas Bendtner đã công khai ý định rời khỏi Arsenal. Người đại diện và cũng là cha của anh cho biết Bayern Munich đang tiếp cận Bendtner.

Ông Thomas Bendtner, cha của tiền đạo người Đan Mạch đã khẳng định rằng Nicklas “đã sẵn sàng với mọi lời đề nghị”. Như vậy đây sẽ là trường hợp đầu tiên công khai quyết định rời Emirates sau khi Arsenal kết thúc mùa giải thú 6 liên tiếp trong thất bại.

“Nicklas không muốn tiếp tục chỉ là một cầu thủ dự bị. Nó muốn mình được chơi bóng thường xuyên để duy trì phong độ nên dù cảm thấy rất buồn, nó vẫn phải ra đi. Hiện tại Nicklas đang chờ đợi một đề nghị xứng đáng. Các CLB ở Anh và Đức đang theo đuổi con trai tôi, trong đó có Bayern Munich. Tôi cảm thấy đấy sẽ là một lựa chọn hết sức thú vị”.

Nicklas Bendtner là người đầu tiên công khai ý định rời bỏ Arsenal 

Khả năng cao nhất trong trường hợp này sẽ là Arsene Wenger bán đứt cầu thủ 23 tuổi để kiếm được một món tiền kha khá hòng chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng khắc nghiệt mùa hè tới. Mới đây “Giáo sư” cũng đã khẳng định rằng ông sẽ chi tiền để mua tân binh, nhưng sẽ không có cái giá nào lên tới 50 triệu bảng (ý chỉ kỷ lục chuyển nhượng Fernando Torres về Chelsea).

Trong ngày mai, Wenger sẽ có cuộc đàm luận với người đại diện của 2 đồng hương Samir Nasri và Gael Clichy, hai trường hợp gia hạn hợp đồng đang gặp bế tắc vì khúc mắc lương bổng. Ngoài ra còn có Denilson, tiền vệ người Brazil cũng vừa hoãn ý định kéo dài tương lai tại Emirates. HLV người Pháp trước đó đã khẳng định nếu những cái tên trên không chấp nhận ở lại, ông sẽ bán họ ngay mùa hè này để tránh mất không như trường hợp của Mathieu Flamini trước đây.

Có một điều đáng nói là quỹ lương của Arsenal khá lớn, lên tới 111 triệu bảng/năm. Nhưng ngoài Cesc Fabregas và Robin Van Persie hưởng hơn 100.000 bảng/tuần, các cầu thủ còn lại đều có con số khá tương đương nhau trong khoảng 50.000 – 60.000 bảng, bất chấp có người đá chính thường xuyên và kẻ làm dự bị chuyên nghiệp. Đến khi bàn chuyện gia hạn hợp đồng, người nào được tăng lương thì các cầu thủ khác cũng sẽ đòi được hưởng quyền tương tự.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn