Nhìn lại Premier League 2010-2011 qua những con số

Bóng đá AnhThứ Hai, 23/05/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Premier League mùa giải 2010-2011 đã chính thức khép lại tối qua với chức vô địch dành cho MU và rất nhiều những con số đáng nhớ khác


(VTC News) - Premier League mùa giải 2010-2011 đã chính thức khép lại tối qua với chức vô địch dành cho MU và rất nhiều những con số đáng nhớ khác.

Mùa bóng năm nay đã chính thức khép lại vào tối qua. Chức vô địch đã thuộc về Manchester United. 2 đội được quyền dự thẳng vòng bảng Champions League là Chelsea và Manchester City. Đội phải đá trận play-off ở vòng sơ loại thứ ba là Arsenal.

MU là đội bóng nắm giữ nhiều kỷ lục nhất mùa này 

Ở phía đối diện của bảng xếp hạng, sau khi West Ham chính thức xuống hạng ở lượt đấu trước, tối qua Birmingham và Blackpool cũng nối gót The Hammers xuống chơi ở hạng dưới. Mặc dù vậy, cả 2 đội bóng này đã gây bất ngờ khi cùng được tham dự Europa League mùa tới. Trong khi Birmingham giành 1 vé chính thức sau khi đoạt Carling Cup, thì Blackpool đã "lách" qua khe cửa hẹp để trở thành một trong những câu lạc bộ chơi fair-play nhất theo xếp hạng của UEFA.

Cùng chung chiến tuyến với 2 "đàn em" ở đấu trường số hai châu lục ở mùa giải tới còn có Tottenham. Đội bóng của Harry Redknapp đã vượt qua chính Liverpool ở vòng 37 và giữ nguyên chiếc vé ấy trong tay cho đến khi bế mạc giải bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Birmingham.

Premier League cũng vừa lập kỷ lục mới về số bàn thắng được ghi trong 1 mùa 

Đó là tất cả những thành tích chung. Còn nếu xét một cách tỉ mỉ, giải Ngoại hạng năm nay đã ghi nhận một kỷ lục mới về số bàn thắng. Sau 380 trận, 20 câu lạc bộ xuất sắc nhất xứ sở sương mù đã ghi được tổng cộng là 1063 bàn, và đó là thành tích tốt nhất trong 11 năm đã qua của giải đấu này. Kỷ lục trước đó được xác lập ở mùa 1999-2000, với tổng cộng là 1060 lần lưới của các thủ môn đã rung lên.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, có tổng cộng là 32 bàn thắng được ghi (trung bình hơn 3 bàn/trận, và vượt ngưỡng trung bình của cả mùa). Trong số 10 trận đấu tối qua, có tới 2 trận kết thúc với 6 bàn thắng là trận hòa 3-3 giữa Newcastle và Blackburn; cùng trận thắng 4-2 của MU trước Blackpool.

Đội bóng của Alex Ferguson ngoài ngôi vô địch cũng giành luôn vị trí số một trong bảng thành tích dội bom khi các chân sút của họ đã 80 lần phát hỏa. Đứng thứ hai và ba trong bản danh sách này lần lượt là Arsenal (72 bàn) và Chelsea (69 bàn).

Berbatov đi vào lịch sử giải Ngoại hạng với việc ghi 5 bàn/trận 

Những trận thắng đậm nhất mùa này đều thuộc quyền sở hữu của 2 đội đầu bảng. Trong khi MU hủy diệt Blackburn với tỷ số 7-1 thì Chelsea thậm chí còn làm được nhiều hơn thế khi có tới 2 lần, họ tạo được cách biệt 1 séc tennis với đối thủ. Điều đáng nói là cả 2 trận đấu này đều diễn ra ở đầu mùa giải, chứ không thì chưa rõ liệu có thêm một West Brom hay Wigan nào nữa không.

Ở danh mục số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu, MU cũng xếp đầu bảng nhờ màn "tàn sát" trước Blackburn. Chia sẻ ngôi vị dẫn đầu này cùng với Quỷ đỏ còn có 2 cặp đấu khác là Newcastle - Arsenal (hòa 4-4) và Everton - Blackpool (Everton thắng 5-3).

Xét trên khía cạnh cá nhân, Berbatov cũng đi vào lịch sử giải Ngoại hạng khi anh này ghi tới 5 bàn trong 1 trận đấu. Thành tích ấy giúp tiền đạo người Bulgaria sánh vai cùng với những Andy Cole, Alan Shearer và Jermain Defoe trong việc làm khổ thủ môn đối phương suốt 90 phút thi đấu.

Phong Tranh

Bình luận
vtcnews.vn