Capello đổ lỗi cho Ferdinand gây ra mâu thuẫn

Thể thaoThứ Bảy, 26/03/2011 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Fabio Capello đã cho rằng chính Rio Ferdinand là người gây nên mâu thuẫn nội bộ xung quanh chiếc băng đội trưởng ĐT Anh.

(VTC News) - Fabio Capello đã cho rằng chính Rio Ferdinand là người gây nên mâu thuẫn nội bộ xung quanh chiếc băng đội trưởng ĐT Anh.

Trước tiên, “Bố già” thừa nhận mình đã sai lầm khi để John Terry trở thành tân đội trưởng. Nhưng kế tiếp, ông không xin lỗi, và đồng thời khẳng định chỉ vì Rio Ferdinand mà có chuyện tranh cãi phức tạp như ngày nay.

Capello cho biết ông đã cố gắng tìm gặp Ferdinand trong khu vực kỹ thuật khi MU có trận gặp Marseille tại Champions League. “Tôi đã nhắn cậu ấy hãy có mặt ở đó để nói chuyện, nhưng Rio đã không đến. Tôi không muốn nói chuyện về chiếc băng đội trưởng qua điện thoại mà muốn được gặp mặt trực tiếp”.

Không thể nói chuyện riêng với Ferdinand, Capello đã quyết định trao băng tay cho Terry.

“Có thể tôi đã làm khác, nhưng đấy là lịch sử. Tôi tôn trọng tất cả mọi người. Tôi chỉ có thể nhấn mạnh rằng tôi muốn được nói chuyện trực tiếp vì điều đó sẽ là tốt hơn nhiều”.

Don Fabio từ lúc đó vẫn chưa nói chuyện với Ferdinand lần nào cho đến nay. Việc trao lại băng tay cho Terry đã phần nào gây nên phản ứng tiêu cực từ một số cầu thủ trong ĐT Anh.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
“Khi Anh gặp Đan Mạch tại Copenhagen, tôi đã bắt đầu cảm thấy tiếc khi liên tục thấy băng đội trưởng chuyền cho 3 người khác nhau. Tôi cũng đã thấy Terry thất vọng thế nào, và khi biết Ferdinand cùng Gerrard sẽ không thể thi đấu, tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là lúc để khôi phục lại chức vụ cho Terry”.

Ngay sau đó, Fabio Capello, như mọi HLV khác, yêu cầu buổi họp báo chuyển sang thảo luận về ĐT xứ Wales. Mọi việc giờ đã được quyết định, cho dù Ferdinand có nhận được sự ủng hộ rộng lớn từ các đồng đội hay cả trên trang Twitter của anh, lịch sử đã được đóng khung.


Hoàng Quân

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn