Ferguson "tuôn trào giận dữ" với án phạt 5 trận

Thể thaoThứ Năm, 17/03/2011 01:26:00 +07:00

(VTC News) - Ferguson sẽ bị treo quyền chỉ đạo trong 5 trận. Kèm theo đó, Sir Alex còn phải nộp phạt thêm số tiền khá lớn 30.000 bảng.

(VTC News) - Theo phán quyết mới được FA tuyên, Sir Alex Ferguson sẽ bị treo quyền chỉ đạo trong 5 trận. Kèm theo đó, Sir Alex còn phải nộp phạt thêm số tiền khá lớn 30.000 bảng.

Ngay lập tức, một quan chức của MU cho biết, nhà cầm quân người Scotland đã "tuôn trào giận dữ" với bản án dành cho mình.

Chưa biết HLV Alex Ferguson có kháng án hay không, nhưng ông nhận được sự cảm thông của người đồng nghiệp Carlo Ancelotti. HLV của Chelsea, đội bóng có liên quan trực tiếp tới việc Fergie bị phạt, đã thừa nhận, “5 trận là quá nhiều”.

Ferguson thất vọng và tức giận sau khi MU thua ngược trước Chelsea.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Trong khi đó, một nguồn tin nội bộ từ Manchester United cho biết: “Alex Ferguson chỉ muốn đánh giá về màn trình diễn của trọng tài. Ông ấy không có ý tố cáo trọng tài thiên vị. Ông ấy đang tuôn trào giận dữ vì án phạt quá nặng”.

Đáng lẽ ra, Ferguson sẽ được tham dự một phiên điều trần cùng các quan chức FA để giải thích cho phát ngôn của mình. Tuy nhiên, một ủy ban gồm 4 thành viên của FA đã bất ngờ nhóm họp ở thành phố Birmingham và ra lệnh cấm 3 trận với nhà cầm quân 69 tuổi do lời bình luận không đúng mực với trọng tài Martin Atkinson trong trận đấu với Chelsea hồi đầu tháng, cộng thêm 2 trận do án treo từ lần ông chỉ trích thể lực của trọng tài Alan Wiley năm 2009.

Ferguson sẽ gặp rắc rối nếu kháng án.

Có thể nói, án phạt này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng giành “cú ăn ba” của Quỷ Đỏ mùa giải này, bởi họ sẽ phải thi đấu mà không có người cầm lái trong 4 trận ở Premier League và trận bán kết FA Cup với kình địch Manchester City.

Tuy nhiên, trong phán quyết của FA cũng “thòng” sẵn một chi tiết để thử thách HLV Ferguson. Đó là, nếu Ferguson gửi kháng cáo, án phạt sẽ bắt đầu thi hành từ ngày thứ Ba (22/3) tới và ông sẽ không được ngồi trong khu vực kỹ thuật trong các trận đấu ở giải Ngoại hạng với West Ham (2/4), Fulham (9/4), trận gặp Newcastle sau khi xếp lại lịch thi đấu (19 hoặc 20/4), Everton (23/4) và làm khán giả ở Wembley khi MU gặp Man City ở bán kết FA Cup (16/4). Nếu kháng án thất bại, án phạt sẽ tăng thêm một trận và ông chắc chắn sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách gian khó ở Emirates ngày 1/5.

Martin Atkinson bị cầu thủ MU phản đối dữ dội vì những quyết định có lợi cho Chelsea.

Tuy nhiên, nếu Ferguson “ngoan ngoãn” chấp nhận bản án thì hiệu lực thi hành sẽ bắt đầu ngay lập tức ở vòng đấu cuối tuần này, ông sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Bolton, West Ham, Fulham, Newcastle và Man City, nhưng được trở lại cùng các học trò trong các trận đại chiến với Arsenal và Chelsea.

Hôm nay sẽ là một ngày quyết định với Ferguson và MU bởi nếu họ thông báo chấp nhận bản án này trước ngày mai (thứ Sáu, 18/3), Ferguson sẽ được tham dự trận gặp Arsenal. Nếu không chấp nhận, Quỷ Đỏ có quyền gửi kháng cáo cho tới thứ Hai tuần sau.

Arsene Wenger cũng sẽ bị phạt.

Ngoài Ferguson thì hai HLV Arsene Wenger và Avram Grant cũng đang phải đối mặt với những án phạt cho mình. HLV của Arsenal sẽ bị UEFA tuyên án vào hôm nay sau khi 4 thành viên ban huấn luyện của ông chỉ trích trọng tài Massimo Busacca sau chuyến làm khách của Barcelona ở cúp châu Âu tuần trước.

Cùng với Wenger, Samir Nasri cũng bị liên đới sau khi Busacca tố cáo tiền vệ này đã có những ngôn từ không đúng mực với mình. Tuy nhiên, có vẻ như Nasri sẽ thoát tội hoặc chỉ phải nhận một án phạt nhẹ.

Trong khi đó, HLV Avram Grant cũng bị điều tra sau khi “trót” nhận định rằng trọng tài Mike Jones “yếu”. HLV người Israel phản ứng sau khi Mike Jones cho Stoke hưởng một quả penalty, khiến West Ham thua ở tứ kết FA Cup.


Việt Anh

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn