"Lừa" Ferdinand, Capello trao băng đội trưởng cho Terry

Thể thaoThứ Ba, 15/03/2011 10:18:00 +07:00

(VTC News) - Hôm Chủ nhật, Capello nói Ferdinand “sẽ tiếp tục là đội trưởng”. Ngày hôm sau, Don Fabio chính thức tuyên bố trao băng tay cho John Terry.

(VTC News) - Hôm Chủ nhật, Capello nói Ferdinand “sẽ tiếp tục là đội trưởng”. Ngày hôm sau, Don Fabio chính thức tuyên bố trao băng tay cho John Terry.

Điều đáng ngạc nhiên là thông tin John Terry chính thức lấy lại băng đội trưởng được Capello công bố cho báo giới mà không hề nói một tiếng với Rio Ferdinand.

Ngày hôm qua, HLV người Ý đã khẳng định rằng ông sẽ tới Manchester để theo dõi tình trạng thể lực của Rio để chuẩn bị cho loạt trận cuối tháng này của ĐT Anh. Ông cho biết ông sẽ trực tiếp nói chuyện với trung vệ của MU để giải thích quyết định của ông.

John Terry đã chính thức trở lại với vai trò thủ lĩnh Tam Sư.

Trong cuộc họp báo công bố quyết định, Capello nhấn mạnh: “Rio vẫn là một cầu thủ quan trọng đối với ĐT. Không phải tôi nghĩ rằng cậu ấy không phải một người đội trưởng tốt, tôi cho rằng cả cậu ấy và Steve (Steven Gerrard) đều đã làm rất tốt”.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
“Tất nhiên Rio sẽ cảm thấy không vui, nhưng là HLV trưởng, tôi buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn”, Don Fabio kết luận.

Thế nhưng câu chuyện thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Tin này xuất hiện chỉ 24 giờ sau khi trợ lý Franco Baldini của Capello có cuộc gọi riêng tới Ferdinand với lời khẳng định rằng anh vẫn sẽ là đội trưởng và tin Terry được trao băng thủ quân là không đúng sự thật.

"Rio là số 2 ở ĐT, cho đến khi Terry mắc sai lầm".

Terry đã bị mất băng tay cách đây 1 năm sau vụ scandal tình ái với bồ cũ của Wayne Bridge. Trong trận giao hữu giữa Anh và Đan Mạch diễn ra hôm 9/2, Steven Gerrard đã phải sớm rời sân vì chấn thương. Terry đã cảm thấy không vui vì trong hiệp 2 băng đội trưởng được trao cho Gareth Barry chứ không phải là anh.

Capello sau đó đã cho rằng: “Sự trừng phạt dành cho lỗi lầm của Terry như vậy là đủ. Cậu ấy cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng người thủ lĩnh được kỳ vọng như thế nào khi dẫn dắt các cầu thủ Anh”.

“Tôi muốn mọi người nhớ rằng trước đó Terry luôn là lựa chọn số 1 của tôi cho chức đội trưởng. Còn Rio là số 2, cho đến khi Terry mắc sai lầm đó”.


Hoàng Quân

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn