Hoàng gia Qatar trở lại “tổng tấn công” MU

Thể thaoThứ Năm, 24/02/2011 10:28:00 +07:00

(VTC News) - Sau cú áp-phe ban đầu không thành hồi đầu tháng, hoàng gia Qatar đã trở lại với nỗ lực giành quyền sở hữu Manchester United.

(VTC News) - Sau cú áp-phe ban đầu không thành hồi đầu tháng, hoàng gia Qatar đã trở lại với nỗ lực giành quyền sở hữu Manchester United, một trong số những CLB danh tiếng nhất thế giới. Dĩ nhiên, mức giá lần này cũng được những ông tỷ phú dầu mỏ nâng lên đáng kể.

Khi toàn thể CLB MU đang tới Pháp để làm khách của Marseille thì hoàng gia Qatar lại âm thầm lên kế hoạch để mua lại họ. Theo tin từ Daily Mail, gia đình ông hoàng Al Thani đã soạn sẵn một kế hoạch để mua lại quyền sở hữu Quỷ Đỏ với mức giá 1,5 tỷ bảng. Lời đề nghị thứ 2 sẽ sớm được gửi đến nhà Glazer. Hồi đầu tháng, hoàng gia Qatar thông qua công ty Qatar Holdings của mình đã “dạm hỏi” với số tiền khoảng hơn 1 tỷ bảng nhưng đã bị gạt đi nhanh chóng. Các ông chủ người Mỹ muốn có 1,8 tỷ bảng để “rút êm” khỏi Old Trafford.

Quốc vương Qatar Emir Sheik Hamad bin Khalifa al Thani (giữa) trong một cuộc gặp với nữ hoàng Anh Elizabeth II (phải).

Dù bị nhà Glazer từ chối một lần nhưng hoàng gia Qatar không chấp nhận bỏ cuộc, đó mới chỉ là lời dạm hỏi đầu tiên. Mua được một CLB danh tiếng như Manchester United sẽ giúp họ đạt được nhiều mục tiêu. Thứ nhất, Qatar sẽ gây ấn tượng với thế giới bóng đá trước vòng chung kết World Cup 2022. Thứ hai, họ sẽ chuyển bớt tài sản thu được từ bán dầu mỏ của mình vào các hoạt động thể thao, giống như những ông hoàng Abu Dhabi đã làm với Manchester City vào năm 2008.

Hoàng gia Qatar muốn học hỏi mô hình của ông chủ Sheik Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (giữa) đã làm với Manchester City.

MU đã phủ nhận hoàn toàn thông tin về sự liên hệ từ Qatar Holdings, tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với gia đình Al Thani lại khẳng định sự liên hệ là có thật. Hiện MU đang chuẩn bị công bố bản báo cáo tài chính 3 tháng cuối năm 2010 vào thứ Sáu tới và nếu tình trạng nợ đọng không được cải thiện, những doanh nhân người Mỹ có thể sẽ phải cân nhắc bán CLB trước sự phản đối dữ dội của hàng ngàn CĐV.

Joel và Avram Glazer, hai giám đốc của MU.

Ngoài phương án mua trực tiếp toàn bộ cổ phiếu của MU, hoàng gia Qatar còn lên phương án B - bắt tay với nhóm Hiệp sĩ đỏ (Red Knights). Red Knights là nhóm các CĐV giàu có của MU, những người đã huy động số tiền 1 tỷ bảng để đề nghị mua lại MU hồi năm ngoái nhưng gia đình Glazer đã từ chối bán. Việc “liên quân” với Red Knights không mang nhiều ý nghĩa về tài chính nhưng lại giúp hoàng gia Qatar có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các CĐV trung thành với Quỷ Đỏ.


Nguyễn Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn