Hiddink từ chối Abramovich, Drogba có thể rời Chelsea

Thể thaoThứ Năm, 10/02/2011 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc cách mạng của Roman Abramovich đang diễn ra khá phức tạp. Hiddink từ chối chức GĐKT, Chelsea phòng Drogba ra đi bằng Gomez nhưng bị từ chối...

(VTC News) - Hiddink nghĩ mình đã quá già, Chelsea từng vồ hụt Mario Gomez trước Torres, Drogba cuối mùa có thể ra đi. Cuộc cách mạng của Roman Abramovich mới bắt đầu đã thấy phức tạp.

Guus Hiddink mới đây đã cho biết ông không phù hợp với một chiếc ghế mà Abramovich dành sẵn cho ông tại Stamford Bridge. Đương kim HLV trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đã được liên hệ để trở về London trong vai trò GĐKT của The Blues.

“Ông ấy không muốn trở lại với công việc huấn luyện ở CLB”, một người bạn của Hiddink cho biết. “Chelsea rất có ảnh hưởng đối với sự nghiệp của ông ấy tuy nhiên nếu trở lại Hiddink muốn mình có mặt trên sân 6 ngày trong tuần”.

Hiddink từ chối tấm thịnh tình của Abramovich.

“Mà ở tuổi này thì việc ở ngoài sân 6 ngày trong một tuần là điều rất không tốt cho sức khỏe của ông ấy. Đến với một CLB thì việc ở lại hơn 1 mùa thích hợp hơn, vì ông ấy có thể xây dựng được điều gì đó cho đội bóng”.

Người hùng của Hàn Quốc năm 2002 hiện đang chịu áp lực vì 3 thất bại liên tiếp của TNK tại vòng loại EURO 2012. Chỉ cần 1 trận thua nữa trước đối thủ cạnh tranh là Áo tại bảng A thì nhà cầm quân người Hà Lan có thể phải ra đi trước thời hạn.

Trong khi đó Chelsea vừa tiết lộ họ đã thất bại trong việc chiêu mộ tiền đạo Mario Gomez từ Bayern trước khi đón Fernando Torres từ Liverpool. Mức giá hết sức hấp dẫn với Hùm xám xứ Bavaria, 36 triệu bảng tức Bayern sẽ kiếm được lợi nhuận vì họ đưa anh về Allianz Arena cách đây hơn 2 năm với giá 30 triệu euro.

Mặc dù vậy phía Bayern đã gạt đi đề nghị này mà không hề cho Gomez biết. Anh chính là tay săn bàn số 1 của họ mùa giải này với 16 bàn thắng tại Bundesliga cho tới lúc này, chiếm gần một nửa số pha lập công của Bayern từ đầu mùa.

Drogba có thể rời Chelsea cuối mùa.

Vụ mua Gomez thực chất không phải là một phương án dự phòng nếu Fernando Torres không đến Stamford Bridge mà là cho Didier Drogba, người đã bước sang tuổi 33. Mới đây Marseille đã cho biết họ sẽ đề nghị mua lại tiền đạo người Bờ Biển Ngà sau khi mùa giải kết thúc và tin tưởng rằng thương vụ sẽ thành công, vì Torres sẽ sớm trở thành số 1 của Chelsea còn “Voi rừng” từng cho biết anh muốn một ngày được trở lại Velodrome.

Một nguồn tin của Marseille trả lời trên tờ Daily Express: “Tất nhiên Marseille luôn muốn Didier trở lại, tuy nhiên, mức lương của cậu ấy có thể là một vấn đề lớn. Dù vậy chúng tôi vẫn sẽ cố gắng”.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn