Hàng thủ rách nát, Arsenal cuống cuồng đi vá

Thể thaoThứ Tư, 12/01/2011 08:19:00 +07:00

(VTC News) - Bộ đôi trung vệ Vermaelen và Squillaci sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 1 tháng tới và nó buộc Arsenal phải chuẩn bị sẵn phương án thay thế.

(VTC News) - 2 sự lựa chọn hàng đầu của Arsene Wenger cho vị trí trung vệ là Thomas VermaelenSebastien Squillaci đều đang bị những chấn thương hành hạ. Đó là lý do khiến Giáo sư đang nghĩ tới việc tăng cường 1 chốt chặn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Thomas Vermaelen đã dính chấn thương gót chân từ hồi đầu mùa giải và trung vệ người Bỉ đã vắng mặt trong phần lớn các trận đấu ở nửa đầu mùa bóng năm nay. Dù các bác sĩ của Arsenal đã thông báo những tin tức rất khả quan về tình hình hồi phục của cựu cầu thủ Ajax nhưng sớm nhất, ngôi sao 25 tuổi này cũng phải chờ tới đầu tháng sau để có thể trở lại thi đấu.

Chấn thương của Squillaci buộc Arsenal phải móc hầu bao.

Khác với Vermaelen, Squillaci mới gặp phải chấn thương gân kheo trong cuộc đọ sức với Leeds tại League Cup thứ bảy tuần trước. Tại trận đấu đó, các Pháo thủ đã may mắn cầm hòa được đội chủ nhà nhưng cựu trung vệ của Sevilla thì không có được cái diễm phúc ấy. Anh sẽ phải vắng mặt trong ít nhất là vài tuần tới. Điều đó cũng có nghĩa là hiện tại, đội chủ sân Emirates chỉ còn đúng 2 trung vệ lành lặn là Laurent Koscielny và Johan Djourou.

Nếu không có sự tăng cường ở kỳ chuyển nhượng này, Arsenal rất có thể rơi vào tình thế nguy hiểm bởi cả Koscielny lẫn Djourou đều còn trẻ và khó có thể đảm bảo được phong độ trong quãng thời gian quan trọng này. Hiểu được điều ấy nên HLV Wenger đang lên sẵn kế hoạch để đưa về Emirates một cầu thủ triển vọng ngay trong tháng này.

Gương mặt được nhiều người cho là Giáo sư rất muốn có là Gary Cahill. Ngôi sao của Bolton đã chơi rất lên chân trong thời gian qua và có đóng góp không nhỏ trong thành công của đội bóng này khi chễm chệ ở ngôi vị số 7 trên BXH. Mặc dù vậy, có được chữ ký của Cahill sẽ là điều không đơn giản, bởi ngoài việc Bolton không muốn mất trụ cột ra, Arsenal sẽ còn gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt tới từ Chelsea và Liverpool.


Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn