Henry trở lại nương náu nhờ Arsenal

Thể thaoThứ Hai, 10/01/2011 10:45:00 +07:00

(VTC News) - Không ầm ĩ như Beckham, Henry hôm qua đã lặng lẽ trở lại Anh để tập nhờ cùng Arsenal.

(VTC News) - Không ầm ĩ như siêu sao David Beckham, Thierry Henry hôm nay đã lặng lẽ trở lại Anh. Đích đến cụ thể của cầu thủ người Pháp chính là đội bóng cũ Arsenal, nơi anh khoác áo trong vòng 8 năm (từ 1999 đến 2007), chơi 370 trận tổng cộng và ghi được 226 bàn thắng.

Tuy trở lại với sân Emirates nhưng Thierry Henry sẽ không thi đấu cho Arsenal theo một hợp đồng cho mượn ngắn hạn giống như Becks sắp sửa làm với Tottenham. Tiền đạo 33 tuổi, người đang chơi cho CLB New York Red Bulls chỉ tập nhờ ở Bắc London cho tới khi giải nhà nghề Mỹ (Major League Soccer - MLS) khai mạc vào đầu tháng 3 tới.

Website chính thức của Arsenal xác nhận Henry trở lại.

Như vậy, đây là lần thứ hai “Titi” trở lại Emirates sau khi anh chuyển đến chơi cho Barcelona vào mùa hè năm 2007. Lần trước là ở mùa giải năm ngoái, khi anh cùng Barca làm khách của The Gunners ở Champions League. Hè 2010, “Titi” tạm biệt Barca sau 3 mùa bóng không mấy thành công để cập bến New York.

Thông tin Henry trở lại đã được xác nhận trên website chính thức của Arsenal. "Thierry Henry đã trở lại Arsenal. Một đợt tập luyện ngắn sẽ giúp Henry giữ được thể lực cho tới mùa giải MLS mới sẽ bắt đầu vào tháng 3. Henry gia nhập New York Red Bulls năm ngoái và đã giúp họ đi tới loạt trận play-off, cho tới khi để thua San Jose Earthquakes hồi tháng 11”, trang web của Arsenal thông báo.

Kể từ lúc giải nhà nghề Mỹ khép lại vào tháng 11, Henry về sống trong nhà riêng ở London và thường tới dự khán các trận đấu sân nhà của Arsenal. Tại sân tập của Arsenal, Henry sẽ tập luyện cùng các Pháo thủ và chơi với vai trò một cầu thủ tấn công.

Henry muốn giữ thể lực trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Khi đưa Henry về từ Juventus vào năm 1999, HLV Arsene Wenger đã kéo anh từ vị trí chạy cánh vào chơi tiền đạo và đó là bước đệm cho sự hình thành của một huyền thoại ở Arsenal. Lần Henry trở lại này, Wenger hi vọng trong vòng chưa đầy hai tháng, nhà vô địch World Cup sẽ giúp đàn em Theo Walcott đổi thay và trưởng thành hơn, giống như cách Henry từng làm được.

Henry là một thành viên của thế hệ vàng “Invincible” của Arsenal. Trong 8 năm khoác màu áo đỏ trắng, tiền đạo người Pháp đã cùng CLB giành 2 danh hiệu Premier League, 2 lần vô địch FA Cup, cùng 1 lần á quân Champions League.

Cùng với ĐTQG Pháp, Henry đã vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Năm 2010, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau 123 lần ra sân và hiện là cây săn bàn số 1 trong lịch sử Les Bleus với 51 bàn thắng.


Thy Anh (theo BBC)

Bình luận
vtcnews.vn