Man City nhắm Carroll, Wolfsburg vội giảm giá Dzeko

Thể thaoThứ Ba, 28/12/2010 01:27:00 +07:00

(VTC News) - Man City vừa cho tất cả biết họ không phải là những kẻ ngốc suốt ngày bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng chỉ với một cú “đòn gió”.

(VTC News) - Man City vừa cho tất cả biết họ không phải là những kẻ ngốc suốt ngày bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng chỉ với một cú “đòn gió”.

Kẻ ép giá ở đây là Wolfsburg, đội bóng sở hữu mục tiêu số 1 của The Citizens ở thị trường chuyển nhượng mùa đông là tay săn bàn cự phách Edin Dzeko.

Dzeko đã liên tục được Man City liên hệ trong nhiều tháng vừa qua nhưng mọi chuyện nhìn chung vẫn chưa đi tới đâu khi phía đội bóng nước Đức luôn yêu cầu mức giá cao dành cho tiền đạo đã ghi tới hơn 100 bàn cho CLB này trong suốt hơn 3 mùa giải anh phục vụ tại Volkswagen Arena.

Thuyết phục Wolfsburg giảm giá Dzeko không được...

Việc bị ép tới 35 triệu bảng trong thời gian qua mà không thể thương lượng giảm giá được đã khiến Roberto Mancini quyết định bỏ lơ thương vụ này. Không cần, những chân sút giỏi chẳng đâu thiếu và có thể tìm thấy ở cả Premier League này, Man xanh chuyển sang với Andy Carroll của Newcastle.

Mục tiêu này cũng “hot” chẳng kém gì Dzeko, ít nhất là trong phạm vi Premier League. Tiền đạo to con 20 tuổi này hết sức phù hợp với lối chơi của tất cả các đội bóng Anh nói chung và Man City nói riêng: Thể lực cực khỏe, sức bền tốt cho các cuộc đua tốc độ, chiều cao 1m91 chẳng kém gì các thủ môn, cộng thêm những cú sút với lực đi như búa bổ khiến anh trở thành một mối đe dọa tiềm tàng cho mọi hàng phòng ngự ở giải Ngoại hạng.

Man City quyết định chuyển sang Andy Carroll.

Giá dành cho Carroll cũng mềm hơn hẳn so với chân sút người Bosnia, chỉ 15 triệu bảng. Đó là chưa nói tới số lượng đối thủ cạnh tranh của Man City trong vụ này, duy nhất có nhà ĐKVĐ Chelsea. Việc The Blues thua thiệt 40 triệu bảng khiến ngân sách chi tiêu bị thu hẹp đáng kể và chắc chắn không đủ khả năng địch lại Man xanh khi ra “chợ”. Vấn đề chỉ là tân HLV Alan Pardew của The Magpies có muốn bán đi cầu thủ trụ cột của mình hay không.

Động thái này ngay lập tức đã gặp được phản ứng từ phía Wolfsburg. Theo tờ Bild, “Sói xanh” vội vàng quyết định giảm giá xuống chỉ còn 25,5 triệu bảng cho Dzeko. Nguyên nhân là bởi Dzeko đã không còn thiết tha ở lại với nhà cựu vô địch Bundesliga khi nhận được không ít lời mời từ Premier League, La Liga và Serie A. Trong số đó, Man City là khách hàng được ưu tiên số 1 vì sự dồi dào tài chính không cần bàn cãi.

Pardew (trái) có thể từ chối Mancini, nhưng đối với tiền thì lại là chuyện khác.

Mặc dù rất muốn “Sói nhỏ” ở lại nhưng Steve McLaren sẽ phải cân nhắc tới khả năng kiếm bẫm từ việc bán Dzeko để có tiền thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng nhằm hồi sinh hy vọng dự cúp châu Âu mùa kế tiếp sau nửa đầu mùa 2009/10 hết sức thất vọng.

Bây giờ thì lựa chọn thiệt hơn lại đẩy về Wolfsburg, còn Man City thì chẳng đi đâu mà vội. Bất chấp việc chuyển mục tiêu của Man xanh có thực hay không, động thái xuống nước này của Wolfsburg cho thấy cái két tiền của đội bóng do các ông chủ A-rập đỡ đầu không phải dễ bòn rút.

Hoàng Quân
Bình luận
vtcnews.vn