Wenger: Chelsea mà mạnh hơn Arsenal ư?

Thể thaoThứ Hai, 27/12/2010 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Arsene Wenger mới đây đã “làm nóng” trận Arsenal - Chelsea khi cho rằng những nhà ĐKVĐ không hề mạnh hơn The Gunners.

(VTC News) - Arsene Wenger mới đây đã “làm nóng” trận Arsenal - Chelsea khi cho rằng những nhà ĐKVĐ không hề mạnh hơn The Gunners.

Đội trưởng Cesc Fabregas khi bình luận về trận đấu này đã cho rằng, Arsenal hay chơi bóng một cách sợ sệt ở những trận đấu lớn và dẫn đến những sai lầm. Thế nhưng ông thầy của anh lại không nghĩ vậy.

“Tôi thấy không vui khi Cesc nói vậy. Hãy nhìn lên BXH mà xem, với số điểm mà họ có và số điểm chúng ta giành được, chẳng có gì để mà ghen tị hay thèm muốn cả”.

Arsenal hay bị "yếu tim" ở những trận đấu lớn.

“Khi chúng ta thất bại nhất là trong những trận đấu quan trọng, một câu hỏi lại tự được đặt ra là liệu chúng ta có thể chiến thắng? Đó chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật cần vượt qua mà thôi. Arsenal đúng là có nhiều cầu thủ trẻ nhưng không đến mức quá trẻ”.

“Rào cản tâm lý là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng gặp phải chứ không riêng gì Arsenal. Chelsea cũng đang gặp những vấn đề nhất định của họ, vì vậy nếu nói Chelsea mạnh hơn Arsenal, tôi hoàn toàn không đồng tình”.

Trận chiến lớn tại Emirates tới các Pháo thủ sẽ chào đón sự trở lại của nhạc trưởng Cesc Fabregas và Robin Van Persie ở mặt trận tấn công và có thể là Abou Diaby ở vị trí tiền vệ phòng ngự. “Giáo sư” khẳng định bộ đôi trên sẽ ra sân và chiến thuật của Arsenal trước các nhà ĐKVĐ sẽ không thay đổi, bất chấp Chelsea chơi phản công rất hay mỗi khi gặp những người hàng xóm cùng thành phố.

Van Persie và Fabregas cùng nhau trở lại ở trận gặp Chelsea.

“Sẽ không có sự thay đổi nào về lối chơi cả, chúng tôi chỉ cần thi đấu năng nổ và hàng phòng ngự làm việc cẩn trọng hơn. Thay đổi lối chơi lúc này hoàn toàn không cần thiết”.

“Khi Barcelona thắng, lối chơi của họ được ca ngợi nồng nhiệt, nhưng khi họ thua, ngay lập tức rộ lên những câu hỏi rằng: ‘Sao các anh không thay đổi lối chơi?’ Chúng tôi có niềm tin vào phong cách của riêng mình do vậy Arsenal vẫn sẽ tiếp tục vào trận với cách đá quen thuộc”.

Wenger: "Không có gì phải thay đổi ở lối chơi cả".

Và cuối cùng, ông bầu người Pháp tập trung sự chú ý của mình vào Didier Drogba. “Không chỉ nhìn vào những con số thống kê mà trong những trận đấu lớn, Drogba luôn thể hiện khả năng của mình. Khi Chelsea bị Tottenham lấn lướt, ai đã giải cứu họ? Chính là Drogba”.

“Khi đối đầu với Chelsea, trước tiên mọi đội bóng phải tìm cách ngăn chặn Drogba trước. Cả Lampard nữa, cậu ta phối hợp rất tốt với Drogba và là nguồn cung cấp bóng thường trực, do vậy chúng tôi phải cắt đứt sự liên lạc giữa cả hai”.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn