Tỷ phú Ả-rập bơm 50 triệu bảng cho Man City mua sắm

Thể thaoThứ Tư, 22/12/2010 02:18:00 +07:00

(VTC News) - HLV Roberto Mancini đã được duyệt khoản ngân sách 50 triệu bảng để đưa về những tiền đạo hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây.

(VTC News) - Với túi tiền rủng rỉnh cùng một đội hình toàn sao nhưng Manchester City lại chưa thể đạt được những thành công như ý muốn. Vì thế nên những ông chủ Ả Rập đã quyết định “bơm” thêm tiền cho HLV Mancini để chiến lược gia này gia tăng hơn nữa sức mạnh của đội bóng.

Tuyến được cựu HLV trưởng Inter ưu tiên hàng đầu ở đợt tuyển quân mới này sẽ là hàng tấn công. Việc quá phụ thuộc vào một mình Carlos Tevez đã làm cho hỏa lực của The Citizens không đạt được sự đều đặn cần thiết. Nhất là khi tiền đạo người Argentina không còn nhìn về cùng một hướng với những người còn lại thì việc bổ sung lực lượng là điều vô cùng cần thiết.

Mancini sẽ lại có 1 kỳ chuyển nhượng bận rộn.

Hai cái tên đi đầu trong cuộc “săn lùng” tới đây của Mancini sẽ là Edin Dzeko và Hulk. Trong khi người đầu tiên đã chính thức “tỏ tình” với nửa xanh thành Manchester và gần như sẽ gia nhập đôi bóng nếu Man City đặt vấn đề, thì vấn đề của người thứ hai lại chỉ xoay quanh 1 chữ “tiền”. Dự kiến giá của 2 cầu thủ này sẽ vào khoảng 30 và 20 triệu bảng, mà đó lại là những con số hoàn toàn nằm trong khả năng của thiếu gia giải Ngoại hạng.

Ngoài 2 mục tiêu trên thì đội chủ sân City of Manchester còn đang để ý tới một cái tên khác, đó là Daniel Alves. Hiện hậu vệ cánh phải của Barca chỉ còn 18 tháng hợp đồng với đội bóng xứ Catalan và Man City hoàn toàn có thể mua ngôi sao 27 tuổi này với giá vào khoảng 12 triệu bảng, số tiền tương đương với 1 năm hợp đồng còn lại giữa Alves với đội bóng Tây Ban Nha. Chính vì thế nên đội bóng vùng Eastlands đang rất cố gắng dùng sức mạnh của đồng tiền để “gạ gẫm” cầu thủ người Brazil rời sân Nou Camp.

Nếu thực hiện được toàn bộ kế hoạch này thì sẽ có khá nhiều ngôi sao của Man City phải tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Emmanuel Adebayor, Roque Santa Cruz, Wayne Bridge, Shaun Wright-Phillips đang là những người thừa ở Manchester, và nếu như không muốn gắn chặt sự nghiệp với chiếc ghế dự bị thì cách tốt nhất cho họ là nên ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.


Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn