MU dễ mất 2 trụ cột cho trận gặp Arsenal

Thể thaoThứ Năm, 09/12/2010 11:28:00 +07:00

(VTC News) - Sir Alex đang đối diện trước khả năng mất Rio Ferdinand và Paul Scholes cho trận tiếp Arsenal đêm thứ 2 tới.

(VTC News) - Sir Alex đang đối diện trước khả năng mất Rio Ferdinand và Paul Scholes cho trận tiếp Arsenal đêm thứ 2 tới.


Scholes đã bị dính chấn thương háng vào tháng trước trong trận đấu với Rangers và anh mới trở lại tập luyện hồi cuối tuần, nhưng đã gặp phải một vết đau nhẹ và không thể ra sân trong trận hòa 1-1 của MU với Valencia.

“Cậu ấy đã cố gắng ra sân tập ngày Chủ nhật nhưng rồi sớm phải rời sân, vì vậy tôi không chắc liệu Paul có kịp góp mặt trong trận gặp Arsenal hay không”, Sir Alex trả lời trên kênh MUTV.

Ferdinand chỉ có 6 ngày để chạy đua trước trận gặp Arsenal.

Trường hợp của Rio Ferdinand xem ra có đôi chút khả quan khi dây chằng của trung vệ 32 tuổi chỉ bị đau nhẹ. “Rio cảm thấy đau sau khi chơi hết hiệp 1, do vậy tôi đã quyết định để Smalling vào thay”, Fergie chia sẻ.

“Cậu ấy còn 6 ngày để kịp bình phục, nhưng tôi sẽ phải nghĩ tới trường hợp thay thế từ lúc này vì đây không phải lần đầu Rio bị chấn thương dây chằng”, Fergie bày tỏ sự lo âu.

Đó cũng là 2 sự mất mát đáng kể nhất của MU vào thời điểm hiện tại nếu không tính Antonio Valencia. Trong khi đó, bên phía Arsenal cũng đã mất Vermaelen, trong khi khả năng trở lại của Abou Diaby và nhất là Cesc Fabregas cũng chưa rõ ràng như Scholes và Ferdinand.

Cũng trong bài phỏng vấn trên kênh MUTV, Ferguson đã đánh giá cao phong độ của Anderson trong thời gian vừa qua: “Anderson đã tuyệt đối xuất sắc trong 3 trận vừa qua. Cậu ấy mang lại sự khác biệt so với những tiền vệ mà chúng tôi đã có. Anderson nên có thêm những bàn thắng nữa. Tài năng của cậu ấy là không phải bàn cãi. Tốc độ, sức mạnh cộng thêm pha lập công mới đây sẽ giúp Anderson tiến bộ nhiều hơn nữa”.

Hoàng Quân
Bình luận
vtcnews.vn