"Kẻ thù" của Arsenal vào tầm ngắm của Ferguson

Thể thaoThứ Ba, 07/12/2010 10:56:00 +07:00

(VTC News) - Ryan Shawcross, cầu thủ từng đá gãy rời chân Aaron Ramsey, đã lọt vào tầm ngắm của Alex Ferguson.

(VTC News) - Ryan Shawcross, cầu thủ “nổi tiếng” với pha đá gãy rời chân Aaron Ramsey hồi tháng 2, đã lọt vào tầm ngắm của Sir Alex Ferguson. Có khả năng hậu vệ đang chơi cho Stoke sẽ sớm có tấm vé thông hành trở lại mái nhà cũ Old Trafford.

Sau trận thua muối mặt 0-4 trước West Ham ở Carling Cup  tuần trước, Alex Ferguson đã quyết định tăng cường lực lượng cho hàng phòng ngự và Shawcross đã được ông để mắt đến.

Shawcross (phải) với pha bóng làm gãy chân Aaron Ramsey.

Old Trafford là nơi Shawcross học việc từ lúc mới 15 tuổi. Song “nhà hát của những giấc mơ” lại không gắn anh với những kỷ niệm đẹp. Sau 4 năm học việc tại đây, chàng trai sinh tại Chester, Anh được đôn lên đội dự bị nhưng chưa từng được chơi cho đội 1 và bị đem cho Royal Antwerp (Bỉ) rồi Stoke mượn.

Thế nhưng trung vệ người Anh lại thực sự lột xác khi gia nhập Stoke. Anh chơi ấn tượng, được gọi vào ĐTQG và trở thành đội trưởng khi mới 23 tuổi.

Shawcross đã trở thành trụ cột không thể thay thế của Stoke.

Ấn tượng với phong độ của Ryan Shawcross, Sir Alex Ferguson quyết đưa anh trở lại Old Trafford để thay thế Rio Ferdinand. HLV 68 tuổi đã cử tuyển trạch viên Jim Lawlor tới theo dõi Shawcross thi đấu trong trận hòa 2-2 giữa Stoke và Wigan hôm thứ Bảy.

Báo chí Anh tiết lộ, nếu có nhiều CLB cùng muốn có Shawcross thì MU là đội được ưu tiên mua. Trong hợp đồng chuyển nhượng giữa Quỷ Đỏ và Stoke năm 2008 có một điều khoản quy định điều này. Bởi vậy, dù Liverpool cũng rất muốn có Shawcross để thay Jamie Carragher đang chấn thương nhưng rất khó để họ đạt được mục đích.

B.B
Bình luận
vtcnews.vn