Gerrard chấn thương, Capello không thèm xin lỗi

Thể thaoThứ Bảy, 20/11/2010 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Fabio Capello đã từ chối xin lỗi Liverpool sau khi để sự cố chấn thương đáng tiếc xảy ra với Steven Gerrard.

(VTC News) - Fabio Capello đã từ chối xin lỗi Liverpool sau khi để sự cố chấn thương đáng tiếc xảy ra với Steven Gerrard.

BHL Liverpool đã tỏ ra vô cùng bực bội khi Capello vi phạm thỏa thuận trước đó với CLB. Theo đó ông thầy người Italia chỉ được sử dụng Gerrard trong 1 tiếng đồng hồ, nhưng thực tế trên sân anh vẫn đá cho đến khi phải rời sân phút 84 vì đứt dây chằng.

Một số thành viên dưới quyền của Roy Hodgson đã bày tỏ sự tức giận của họ, trong đó HLV thể lực Darren Burgess đã gọi Capello là “đồ nghiệp dư”, “kẻ bất tài” trên mạng xã hội Twitter.

Fabio Capello sau đó đã giải thích trong cuộc họp báo rằng chấn thương trước đó của đội trưởng Rio Ferdinand và người đá cặp cùng Gerrard là Gareth Barry buộc ông phải giữ lại người đội phó trên sân.

Chấn thương của Gerrard khá nghiêm trọng khi đây là lần thứ 2 anh bị đứt dây chằng trong năm nay. Stevie G sẽ phải nghỉ mất 4 tuần trước khi trở lại, một tổn thất nặng nề dành cho Liverpool trong bối cảnh tình hình hiện tại của họ chẳng lấy gì làm khả quan.

'Nhờ' Capello, Gerrard 'được' ngồi chơi xơi nước 4 tuần.

Don Fabio cho biết ông sẽ gọi cho Roy Hodgson để giải thích về chuyện này, nhưng cũng đồng thời tuyên bố sẽ không xin lỗi. “Tung ra sân một đội hình có rất nhiều cầu thủ trẻ buộc chúng ta phải có một người nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt trên sân. Đó là người đội trưởng, và Gerrard chính là người như vậy”.

“Chẳng ai trông đợi chấn thương sẽ đến như thế này. Nhưng nó vẫn đến vào lúc ta không ngờ tới. Tôi sẽ giải thích cho Roy để ông ấy hiểu. Nhưng dù ông ấy có tức giận hay không, tôi vẫn sẽ bảo lưu quan điểm của mình và không xin lỗi”.

Capello nhất định không xin lỗi Liverpool.

Liverpool sẽ biết được chi tiết chấn thương của Gerrard sau khi việc quét chấn thương được hoàn thành. FA sẽ phải trả toàn bộ số tiền lương mà Gerrard hưởng trong thời gian dưỡng thương, và nếu đó là 4 tuần, thì Liverpool sẽ được nhận ước tính 500 nghìn bảng.

Mất Gerrard vì chấn thương tuy nhiên Roy Hodgson cũng có thể tạm vui khi đón tin liền một lúc 4 trụ cột Glen Johnson, Dirk Kuyt, Martin Skrtel và Fernando Torres đều đã bình phục chấn thương để góp mặt trong trận gặp West Ham cuối tuần này.

Hoàng Quân

Bình luận