Gerrard đứt dây chằng, Capello bị chửi rủa

Thể thaoThứ Năm, 18/11/2010 03:40:00 +07:00

(VTC News) - Thua tại Wembley với đội hình thử nghiệm, nhưng Capello lại khiến một vị trí chính thức của ông bị chấn thương và trở thành mục tiêu chỉ trích.

(VTC News) - Thua Pháp ngay tại Wembley với đội hình thử nghiệm, nhưng Capello lại khiến một vị trí chính thức của ông bị chấn thương và trở thành mục tiêu chỉ trích.


Liverpool vốn dĩ đã chẳng bay cao gì trên BXH khi cứ phong độ trồi sụt. Vì lẽ đó trước khi trận Anh - Pháp diễn ra, Roy Hodgson đã đưa ra thỏa thuận với Fabio Capello rằng Steven Gerrard sẽ chỉ chơi 60 phút rồi rời sân để đảm bảo lợi ích cho CLB.

Có điều thỏa thuận là một chuyện, thực hiện nó lại là chuyện khác. Gerrard vẫn có mặt trên sân cho tới phút 84 và anh bị đứt dây chằng buộc phải tập tễnh rời sân.

Ngay lập tức Don Fabio phải nhận sự chỉ trích từ phía Liverpool. HLV thể lực Darren Burgess viết trên mạng xã hộiTwitter: “Thật không thể tin được. Ông ta (Fabio Capello) hoàn toàn phớt lờ thỏa thuận đã định trước cũng như tiền sử chấn thương của Steve. Một lối hành xử hết sức nghiệp dư và chúng tôi đang phải trả giá cho sự bất tài của ông ta. Thật đáng hổ thẹn”.

Gerrard mặt nhăn nhó rời sân phút 84.

Chuyên gia trị liệu Chris Morgan cũng chung quan điểm, đồng thời còn "đá" thêm một câu: "Sự kiện vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất để giải thích lý do vì sao chúng ta đều ghét ĐTQG cũng như các đợt triệu tập".

Cựu HLV Juventus, Milan sau đó đã giải thích với báo giới rằng, ông không để Gerrard ra nghỉ là vì hai chấn thương ngoài ý muốn của đội trưởng Rio Ferdinand và nhất là Gareth Barry khiến khả năng phòng ngự của tuyển Anh suy yếu đáng kể. Vì vậy ông đã quyết định để đội phó Gerrard tiếp tục thi đấu.

“Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và Steve nói sẽ thi đấu trong 1 giờ đồng hồ. Nhưng chấn thương của Barry khiến tình thế bắt buộc phải có một người nhiều kinh nghiệm ở lại trên sân vào thời điểm đó. Họ (Liverpool) rất bức xúc về chuyện này là điều dễ hiểu. Tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương ra sao, nhưng hy vọng là không có gì tồi tệ. Tôi hiểu tâm trạng của họ lúc này”.

Vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, Burgess đã xóa những lời bình luận của mình trên Twitter, dù có thể ông miễn cưỡng làm vậy theo lệnh của BLĐ Liverpool.

Vi phạm thỏa thuận, Capello cho Gerrard "cày" gần hết 90 phút.

Một trường hợp tương tự Liverpool là Newcastle. 1 ngày trước trận giao hữu họ đã lên tiếng yêu cầu Fabio Capello đừng cho tiền đạo Andy Carroll ra sân vì anh có thể tái phát chấn thương háng. Tuy nhiên sau khi xem kết quả kiểm tra của bác sĩ, ông thầy người Italia vẫn quyết định giữ nguyên suất đá chính của chân sút 20 tuổi.

Chấn thương đang phá nát đội ngũ đội tuyển Anh. Sau khi 5 tiền đạo hàng đầu phải nhập viện khiến Capello phải triệu tập Jay Bothroyd đang đá ở Championship, Tam sư mất thêm Frank Lampard, John Terry, Jack Wilshere, Joe Hart cùng Gabriel Agbonlahor cũng vì dính “hạn”. Sau trận gặp Pháp đêm qua, Rio Ferdinand, Steven Gerrard cùng Gareth Barry là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách.

Không biết cho đến tháng 2/2011 khi người Anh tái chiến với Argentina, số ca chấn thương có giảm bớt đi không. Bởi nếu không, “Bố già” sẽ lại có cơ hội để chui xuống giải hạng… Nhất để triệu tập các “tài năng trẻ”. Chỉ tội cho Liverpool, họ vừa phải "tế" Gerrard xong đồng thời nghe tin dữ từ Hà Lan, rằng Dirk Kuyt đã lần thứ 3 chấn thương từ đầu mùa sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Cả 3 lần đó, anh đều đang trong đợt triệu tập.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn