Van der Sar 'bĩu môi' trước lối tử thủ của Man City

Thể thaoThứ Sáu, 12/11/2010 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Phát biểu sau trận derby Manchester, Edwin Van der Sar đã gọi Man City là “đội bóng chán ngắt” bởi chiến thuật dựng "xe buýt" ngay trên sân nhà.

(VTC News) - Phát biểu sau trận derby Manchester, Edwin Van der Sar đã gọi Man City là “đội bóng chán ngắt” bởi chiến thuật dựng "xe buýt" ngay trên sân nhà của The Citizens.

Trận hòa 0-0 tại City of Manchester chẳng diễn ra kịch tính như người ta tưởng, đó là bởi tư tưởng thủ hòa của Man City cũng như sự yếu kém trong khả năng tìm đường vào khung gỗ đội chủ nhà của các chân sút MU.

Và Van der Sar đã mặc nhiên trở thành một trong những khán giả của trận derby từ lúc nào không biết, ngoại trừ pha sút phạt hiểm hóc của Carlos Tevez ở phút 35 khiến thủ thành lão luyện người Hà Lan phải đấm ra bằng 2 tay.

Van der Sar (áo tím) bỗng dưng trở thành... khán giả của trận derby.

Anh bình luận: “Các cầu thủ Man City chẳng bao giờ chịu rời bỏ vị trí phòng ngự để dâng lên tấn công. Họ đá thật sự chán ngắt. Chúng tôi muốn có một trận cầu sòng phẳng phân định thắng bại, nhưng họ cố ý kềm chân MU để có thể kết thúc trận đấu một cách an toàn với 1 điểm”.

“Trong suốt cả trận tôi hầu như chẳng phải làm gì ngoài việc cản cú đá phạt của Tevez. MU đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian và nếu có nhiều hơn 90, MU sẽ thắng”.

Trận derby tẻ nhạt này cũng khiến các cổ động viên của The Citizens không hài long. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không ít người đã la ó trên khán đài phản đối lối chơi của đội bóng con cưng.

Pha bóng duy nhất Van der Sar thực sự làm việc 

Mặc dù vậy, Roberto Mancini cho biết: “Không quan trọng nếu tôi bị chỉ trích, vì chúng tôi đã giành được kết quả tốt. Man City đã có một bước tiến gần hơn tới MU”.

“Đá với MU, bạn có thể thắng hoặc thua, nhưng việc tạo cơ hội cho họ ghi bàn sẽ khiến bạn bị thủng lưới bất cứ lúc nào. Dù rất muốn thắng mọi trận đấu nhưng tôi cho rằng sẽ là tốt hơn nếu dành được kết quả hòa hơn là thất bại”.

HLV người Ý nói thêm: “So với 3 thất bại vào những phút bù giờ ở mùa giải năm ngoái trước MU, cả đội đã có rất nhiều tiến bộ. Đây là một trận đấu nhiều khó khăn cho cả 2 vì vậy kết quả hòa là hoàn toàn hợp lý”.

Nhờ chiến thuật của Mancini, ý nghĩa trận derby đã bị "biến dạng".

Trong khi đó Sir Alex thì tỏ vẻ thất vọng: “Hòa không phải là mục tiêu của chúng tôi. MU luôn ra sân với khát khao chiến thắng, dù Man City rất mạnh trên sân nhà và chúng tôi phải chịu nhiều áp lực trước khi trận đấu diễn ra”.

“Các cầu thủ đã chơi tốt nhưng chúng tôi cần tạo nhiều cơ hội hơn nữa. Cả 90 phút MU chỉ tạo ra 2 tình huống nguy hiểm, điều đó khiến tôi thấy hơi thất vọng”.

Mancini cho Adebayor chưa đến... 60 giây để chơi trận derby.

Cả Sir Alex và Mancini đều có thiệt hại nhân sự từ trận đấu này. MU mất Rafael và Patrice Evra vì chấn thương, trong khi James Milner cũng gặp vấn đề với đầu gối nhưng không quá nghiêm trọng. Chưa hết, ống kính máy quay đã thấy cảnh Adebayor bước vào đường hầm sau trận đấu với khuôn mặt bực bội, đó là vì anh chỉ có mặt trên sân chưa đến 1 phút (vào thay Tevez phút… 94).

Hoàng Quân


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn