Giữ được Rooney, MU tưng bừng đi mua sắm

Thể thaoChủ Nhật, 24/10/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi giữ chân thành công Rooney, Sir Alex đã được cấp 50 triệu bảng cho đợt mua sắm hè 2011 để tân trang đội hình.

(VTC News) - Rooney muốn một CLB tham vọng? MU sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Sir Alex đã được cấp 50 triệu bảng cho chiến dịch shopping hè 2011 để tân trang đội hình.


Gia đình nhà Glazer cho biết sẽ bơm 50 triệu bảng cho Sir Alex Ferguson để ông sử dụng cho kế hoạch tăng cường lực lượng chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

Sự kiện này diễn ra ngay trước khi Rooney gia hạn hợp đồng tới năm 2015, chấm dứt những tin đồn về tương lai của anh ở sân Old Trafford. Vì vậy báo giới cho rằng đây là một động thái nhằm thuyết phục Wazza ở lại với niềm tin rằng MU không bao giờ thiếu tham vọng chinh phục danh hiệu và luôn là điểm đến của những ngôi sao đắt giá.

50 triệu bảng mua sắm hay 250.000 bảng/tuần là con số tham vọng mà MU dùng để thuyết phục Rooney?

Ngoài ra đội hình hiện tại của MU cũng đang cho thấy dấu hiệu lão hóa như động cơ của xe tải đã đăng kiểm 30 năm. Edwin Van der Sar và Gary Neville rục rịch sắp giải nghệ, Ryan Giggs và Paul Scholes đã bước vào tuổi xế chiều. Bộ đôi Owen (Michael Owen và Owen Hargreaves) thì coi bệnh viện là… nhà, những Michael Carrick, Wes Brown, Park Ji-Sung và Tomasz Kuszczak đều không khẳng định được vai trò trong đội.

Do vậy, việc đẩy đi những cầu thủ không còn có khả năng đóng góp sẽ giúp MU có thêm khoảng 20 triệu bảng, qua đó ngân sách chuyển nhượng đạt mức 70 triệu bảng để “ra chợ” và tiến hành xây dựng lại lực lượng như đã từng làm cách đây 5-6 năm với những Rooney, Ronaldo…

 Nhà Glazer bị rơi vào tình thế phải chi tiền để giữ quân.

Dư luận đặt câu hỏi nếu quả thực nhà Glazer sẵn sàng đổ tiền để Sir Alex mua cầu thủ, tiền đó ở đâu ra khi tất cả đều biết tiền lãi từ hoạt động kinh doanh của Quỷ Đỏ đều đã được dùng để trả nợ? Thực ra số tiền đó được trích ra từ số cổ tức ước đạt 95 triệu bảng mà đại hội cổ đông của CLB đã chi trả trong 2 quý đầu năm 2010. Nhà Glazer đã không còn lựa chọn nào khác khi chấp nhận chi đậm để giữ lại Rooney bởi nếu một khi ngôi sao đắt giá nhất của CLB ra đi, sẽ rất khó để thu hút những ngôi sao lớn đến với Old Trafford.

Sau khi nhận được những lời hứa từ phía các ông chủ người Mỹ, Fergie đã lên danh sách những con mồi cần săn. Xuất hiện đầu tiên trong “shortlist” là Quả bóng Vàng châu Âu Wesley Sneijder, người mới tuần trước còn khiến fan MU nản lòng khi muốn được ở lại Inter lâu dài thay vì đến Old Trafford để thay thế Paul Scholes.

Wesley Sneijder được MU nhắm thay thế Paul Scholes.

Người thứ 2 là Edin Dzeko, chân sút đã ghi 61 bàn trong 102 trận ra sân trong màu áo Wolfsburg tại Bundesliga. Tưởng chừng tiền đạo người Bosnia đã chắc chắn đến Juve tháng 1 sang năm nhưng hiện anh vẫn chưa rõ điểm đến tiếp theo của mình. Ngoài MU, kình địch Man City và AC Milan cũng đang nhăm nhe chân sút này.

Edin Dzeko.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Steven Defour của Standard Liege được coi là sự thay thế xứng đáng cho Owen Hargreaves chấn thương dài hạn. Cầu thủ 22 tuổi là mục tiêu khả thi nhất của Sir Alex khi Standard Liege tỏ ý sẵn sàng bán anh nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Trong danh sách này còn xuất hiện cả Gary Cahill, trung vệ đang khoác áo Bolton. Cựu cầu thủ của Aston Villa đã gây được nhiều ấn tượng trong 2 năm gần đây và được cả Arsenal, Tottenham để ý. Trong bối cảnh Rio Ferdinand đã qua tuổi 30, Johnny Evans không đáng tin cậy còn Chris Smalling còn non kinh nghiệm, Gary Cahill được cho là sự lựa chọn hoàn hảo cho hàng phòng ngự đang rò rỉ liên tục qua từng vòng đấu của MU. 15 triệu bảng là một con số hời, nhưng Owen Coyle lại có vẻ không mặn mà lắm.

Sự kiện của Rooney rõ ràng đã tạo nên một không khí hoạt động khá tích cực và nhanh nhạy từ phía BHL cũng như các chủ sở hữu. Vấn đề là ước muốn chưa chắc sẽ  thành thực tế, nếu MU coi đó chỉ là những biện pháp đối phó để giữ lại Wayne Rooney.

Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn