Chelsea “buôn bán trẻ em” 11 tuổi

Thể thaoThứ Sáu, 15/10/2010 04:17:00 +07:00

(VTC News) - Báo chí Anh hôm nay đưa tin, học viện đào tạo trẻ của Chelsea vừa mới tiếp nhận một thần đồng bóng đá 11 tuổi.

(VTC News) - Báo chí Anh hôm nay đưa tin, học viện đào tạo trẻ của Chelsea vừa mới tiếp nhận một thần đồng bóng đá 11 tuổi.


Cầu thủ măng sữa vừa mới ký hợp đồng với đội bóng Tây London là một tiền đạo da màu, quốc tịch Đức có tên Michael Gyasi. Gyasi đang chơi cho đội nhi đồng (U11) của Northampton Town trước khi lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên The Blues.

Michael Gyasi.

Để sở hữu thần đồng bóng đá có tên trùng với Michael Ballack, Chelsea sẽ phải chi cho đội bóng chơi ở giải hạng dưới một khoản chi phí đào tạo. Khoản tiền này không được đôi bên tiết lộ nhưng theo Guardian, con số đó chỉ là 10.000 bảng.

Gyasi chuyển từ Đức sang Anh từ 4 năm trước và đã tập luyện ở các đội trẻ của Northampton Town được 3 năm.

Phát biểu sau khi hợp đồng được ký kết, Trevor Gould, Giám đốc đào tạo trẻ của Northampton cho biết: “Về mặt tài chính, hợp đồng này tốt cho chúng tôi và khoản tiền thu được sẽ được tái đầu tư để phát triển đào tạo trẻ cho CLB. Trong khi chúng tôi muốn đào tạo các cầu thủ trẻ và giữ họ ở lại thì các đội bóng Premier League như Chelsea lại đến để rước họ đi. Tuy nhiên, sự chuyển giao này là hợp lý, bởi chúng tôi không bao giờ chỉ biết dựa vào một cậu bé”.

Trevor Gould cũng dành những lời khen ngợi cho cậu bé da màu vừa tuột khỏi tay mình: “Đây không chỉ là cơ hội tuyệt vời cho Michael Gyasi phát triển mà còn là sự nhìn nhận về chất lượng cầu thủ do chúng tôi đào tạo”.


N.Đ

Bình luận
vtcnews.vn